Xã hội

Phụ huynh, nhà trường lo lắng về tình trạng bắt cóc trẻ em

Nhiều ngày qua, phụ huynh trên địa bàn TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) hoang mang vì những thông tin bắt cóc trẻ em gây xôn xao trên mạng xã hội.

Phụ huynh, nhà trường lo lắng về tình trạng bắt cóc trẻ em
Ảnh minh họa

*TP.HCM sẽ lắp camera giám sát trường mầm non

Thông tin này bắt đầu từ việc chiều 20.4, một phụ nữ vào Trường mầm non Ánh Dương (TT.Ngãi Giao) đến lớp 5 - 6 tuổi để xin đón một cháu bé nhưng các cô giáo không cho. Trong khi cô giáo hỏi thông tin cá nhân về đứa bé để người này xác nhận lại thì phụ huynh cháu bé đến đón con.

Người phụ nữ đã nhanh chóng rời khỏi trường. Vụ việc sau đó được nhà trường báo lên Phòng GD-ĐT H.Châu Đức. Những ngày sau, Phòng GD-ĐT có văn bản đề nghị UBND H.Châu Đức chỉ đạo công an các xã, thị trấn cung cấp số điện thoại trực ban cho trường học trên địa bàn để kịp thời phối hợp khống chế đối tượng có biểu hiện khác thường vào trong nhà trường. Tại TP.Bà Rịa, các trường mầm non cũng đã có thông báo cho phụ huynh và giáo viên biết về tình trạng bắt cóc trẻ em đang diễn ra phức tạp. Nhà trường yêu cầu giáo viên phải đón, nhận trẻ trực tiếp từ phụ huynh, không cho trẻ ra khỏi lớp.

Trả lời Thanh Niên ngày 28.4, ông Nguyễn Công Vinh, Chủ tịch UBND H.Châu Đức, khẳng định trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, sau vụ có người lạ vào Trường mầm non Ánh Dương, huyện đã chỉ đạo các trường trên địa bàn lắp đặt camera, chi phí lắp đặt do huyện chi trả.

Ngày 28.4, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì xây dựng kế hoạch lắp đặt camera giám sát các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục và công lập trên địa bàn TP; trình Thường trực UBND TP xem xét, quyết định để chính thức thực hiện từ năm học 2018 - 2019. Theo UBND TP, thời gian qua trên địa bàn TP xảy ra nhiều trường hợp trẻ mầm non bị bạo hành về tinh thần và thân thể, khiến dư luận xã hội nói chung và cha mẹ học sinh nói riêng cảm thấy bất an, uy tín của ngành giáo dục TP bị giảm sút.

Theo Nguyễn Long (Thanh Niên Online)