Xã hội

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên

Liên quan đến vụ việc học sinh ở Hải Phòng bị phê bình vì đi học sớm, mới đây, phụ huynh đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội đã đề nghị được khép lại mọi chuyện để được bình yên.

Như đã thông tin, ngày 23/5, bà Mai Thị Mùi (tài khoản Facebook Mùi Mai) - mẹ cháu Mai Tuấn Thiên Thanh – học sinh lớp 1A1 -Trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng đã đăng tải nội dung chia sẻ việc con gái mình phải đứng ngoài cổng trường lên trang cá nhân gây xôn xao dư luận.

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên
Bà Mùi xin được chấm dứt câu chuyện để bình yên

Cụ thể, nội dung nhắc tới việc đầu giờ chiều ngày 20/5 bà có chở con gái là bé Thiên Thanh tới trường nhưng cháu lại không vào trong trường vì lý do "Chị Sao đỏ không cho đứng đâu" và ra ngoài cổng đứng, chờ tới giờ vào lớp. 

Bà Mùi cũng giải thích hành động chụp ảnh con trước cổng trường vì đây là thói quen của mình. Sau khi chụp xong, thấy việc con cứ phải đứng ngoài cổng sẽ không ổn, bà Mùi trong lòng bức xúc nên chở con về nhà, nhờ một người khác đến giờ chở đến cho đúng quy định.

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên - 1
Bà Mùi mong sự việc khép lại

Trong nội dung đăng tải, bà Mùi cũng khẳng định phía nhà trường không hề biết tới việc này và cô chủ nhiệm cũng không đuổi con ra khỏi cổng trường. Bà Mùi nêu, cô chủ nhiệm chỉ nghiêm cấm không được vào lớp trước 1h30p (13h30-PV).

Thừa nhận không ý thức hết việc làm nóng vội của mình có thể gây những hậu quả không tốt trong dư luận, bà Mùi nói: "Mong cộng đồng mạng bỏ qua cho hoàn cảnh khó khăn của 2 mẹ con và cúi xin cộng đồng mạng đừng chia sẻ việc này và xin chấm dứt ở đây để mẹ con cháu bình yên sống qua ngày".

Sau khi đăng tải vài giờ, nội dung trên cũng được chủ tài khoản xóa bỏ, trang cá nhân cũng đã khóa.

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên - 2
Trường Tiểu học Quang Trung nơi xảy ra sự việc ồn ào vừa qua

Trước đó, như đã thông tin, ngày 20/5, một phụ huynh có nick "Mùi Mai" đăng tải bài viết trên mạng xã hội việc con gái bà (đang học lớp 1A1 trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đến trường học buổi chiều nhưng không được vào sân trường, phải đứng chờ ngoài cổng vì lý do... đến sớm.

Trong một buổi học trước đó, con gái bà cùng vài bạn khác đã bị cô giáo chủ nhiệm phê bình vì đi học sớm và chụp ảnh đưa lên nhóm lớp. Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Chiều 21/5, tại trường Tiểu học Quang Trung, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, lãnh đạo thành phố đã làm việc với BGH nhà trường, bà Mai Thị Mùi, phụ huynh bé Thiên Thanh và những người liên quan trong vụ việc trên.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bên liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng bày tỏ sự chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của phụ huynh, đồng thời mong muốn các phụ huynh cần thông tin, trao đổi chặt chẽ, đề xuất các vấn đề vướng mắc với giáo viên và nhà trường để cùng có những giải pháp; Đồng thời yêu cầu UBND quận Ngô Quyền rà soát, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, của hiệu trưởng nhà trường theo quy định, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBND thành phố ngày 25/5.

Theo Đinh Huyền (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/giao-duc/phu-huynh-hai-phong-co-con-bi-phe-binh-vi-den-som-mong-binh-yen-20200525082420347.htm