Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phong tỏa tạm thời quán 'đấm lưng lành mạnh' có 3 ca F0 ở Hà Đông

Cơ quan chức năng phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đã thực hiện công tác phòng chống dịch, tạm thời phong tỏa một cửa hàng nơi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19.

Sáng 27/11, theo ghi nhận của phóng viên Nhịp Sống Việt, cơ quan chức năng phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đã lập rào chắn, phong tỏa tạm thời một cửa hàng "đấm lưng lành mạnh" và những cửa hàng xung quanh khu vực. Công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân và khử khuẩn khu vực đã được hoàn thành.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, ngày 26/11, quận Hà Đông ghi nhận 25 ca cộng đồng, 3 trường hợp trên thuộc phường Kiến Hưng gồm: S.D.U sinh năm 1983, N.T.N sinh năm 1976 và N.T.H sinh năm 1995 cùng trú tại khu đấu giá, tổ 2 phường Kiến Hưng.

Phong tỏa tạm thời quán 'đấm lưng lành mạnh' có 3 ca F0 ở Hà Đông
Cửa hàng nơi ghi nhận 3 ca mắc mới Covid-19

Được biết, trong số 3 bệnh nhân có một người phụ nữ trước đó 3 ngày từ Phú Thọ về cửa hàng làm thuê, sau khi phát hiện dương tính với Sars-CoV-2, cơ quan chức năng xác định thêm hai bệnh nhân cùng địa chỉ.

Theo bản tin ngày 26/11, Hà Nội ghi nhận 264 ca Covid-19, trong đó có 130 ca cộng đồng, 111 ca trong khu cách ly và 23 ca ở khu phong tỏa.

Phân bố tại 29/30 quận, huyện: Đống Đa (36), Hà Đông (29), Long Biên (19), Nam Từ Liêm (15), Hoàng Mai (14), Thanh Trì (13), Mê Linh (13),Hai Bà Trưng (13), Ba Đình (12), Đông Anh (12), Gia Lâm (11), Cầu Giấy (10), Quốc Oai (10), Bắc Từ Liêm (9), Thanh Xuân (7), Ứng Hòa (6), Thanh Oai (5), Sơn Tây (5), Phú Xuyên (4), Tây Hồ (4), Thường Tín (4), Hoài Đức (2), Chương Mỹ (3), Mỹ Đức (2), Thanh Oai (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Trì (1), Đan Phượng (1), Sóc Sơn (1) .

Phân bố 264 ca theo các chùm ca bệnh, ổ dịch: Chùm F1 của sàng lọc ho sốt (182); Liên quan các tỉnh có dịch (9); Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (3); Ổ dịch Bạch Trữ, Tiến Thắng (2); Ổ dịch Chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (2); Ổ dịch đường Trần Duy Hưng (2); Ổ dịch Kho hàng Shopee KCN Đài Tư (1); Ổ dịch La Thành, Giảng Võ (5); Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm (10); Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang (7); Sàng lọc ho sốt (41).

Trong đó, 130 ca cộng đồng phân bố theo chùm: F1 của Sàng lọc ho sốt (85); Sàng lọc ho sốt (41); Liên quan các tỉnh có dịch (3); Liên quan các tỉnh có dịch (thứ phát) (1).

Phân bố 130 ca cộng đồng theo theo quận, huyện: Đống Đa (27), Hà Đông (25), Hai Bà Trưng (10), Đông Anh (9), Thanh Trì (6), Ứng Hòa (6), Cầu Giấy (5), Bắc Từ Liêm (4), Tây Hồ (4), Gia Lâm (4), Thanh Xuân (4), Ba Đình (3), Hoàng Mai (3), Long Biên (3), Quốc Oai (3), Sơn Tây (3), Chương Mỹ (2), Mê Linh (2), Thanh Oai (2), Nam Từ Liêm (2), Hoàn Kiếm (1), Đan Phượng (1), Sóc Sơn (1)

Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4): 9096 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 3.456 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.640 ca.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/phong-toa-tam-thoi-quan-dam-lung-lanh-manh-co-3-ca-f0-o-ha-dong-tintuc798643