Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục

Sau khi có kết quả xét nghiệm 6/7 thành viên trong gia đình bệnh nhân 1694 dương tính với dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả Trường Tiểu học Xuân Phương, nơi con bệnh nhân trên đang theo học.

Sáng 31/1, ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương, (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận 5 ca nhiễm Covid-19 vừa được Bộ công bố vào sáng cùng ngày, đều sinh sống trên địa bàn. Theo đó, các bệnh nhân là vợ, con trai, bố mẹ vợ và em vợ của bệnh nhân 1694.

Như vậy, 6/7 thành viên của gia đình dương tính với SARS-CoV-2. Riêng con gái 6 tuổi của bệnh nhân này có kết quả ban đầu là âm tính. 

Cháu N.Đ.N.K., 9 tuổi, học sinh lớp 3E trường tiểu học Xuân Phương, con trai bệnh nhân 1694, ngoài giờ đi học chỉ ở nhà không đi đâu. Ngày 24/1, bé trai tham gia hội chợ, chưa rõ đối tượng tiếp xúc. Đến ngày 28/1, bé tham gia buổi văn nghệ với đoàn thanh niên quận, chưa rõ người tiếp xúc gần.

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục
Cơ quan chức năng tiến hành phong toả Trường Tiểu học Xuân Phương

Ngay trong đêm 30/1, Đoàn công tác của TP Hà Nội đã có cuộc họp khẩn với UBND quận Nam Từ Liêm liên quan đến các ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn quận. Cuộc họp kết thúc lúc hơn 0h ngày 31/1 đã thống nhất về việc thành lập khu cách ly tập trung tạm thời tại trường Tiểu học Xuân Phương.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường thông tin, quận đã rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh liên quan em K. Tất cả đều đã được chuyển cách ly tập trung ngay tại trường. 

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả Trường Tiểu học Xuân Phương để phòng chống dịch bệnh. Các học sinh được nghỉ học từ ngày 30/1.

"Quận đã chủ động, kiểm soát và truy vết trên địa bàn 10 phường, ổn định tình hình, tâm lý của nhân dân, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị về phòng chống dịch của Thủ tướng, Thành phố và của quận. Chúng tôi đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh", Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 1
Công an, quân đội và các lực lượng chức năng tiến hành các công tác cách ly trong trường để phòng dịch

Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 31/1, Công an, quân đội và các cơ quan chức năng đã tiến hành dựng barie rào chắn, lập chốt phong toả Trường Tiểu học Xuân Phương. Tại đây, nhiều người thân các học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường liên tục tiếp tế đồ ăn, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác đến trường.

Nhiều người cũng đưa con, cùng gia đình đến trường để cách ly theo quy định. Theo một số chiến sĩ công an tại đây cho biết, toàn bộ F2 cách ly tại trường đã được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 30/1.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, nhà trường thực hiện theo ý kiến của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, quận Nam Từ Liêm để thực hiện các công tác chuẩn bị cách ly phòng bệnh.

"Toàn bộ các công tác lắp điều hoà, ổn định vị trí cho các con đều đã được nhà trường hoàn thiện từ đêm 30/1. Mỗi học sinh đều phải có một phụ huynh đi kèm theo quy định, sau khi phụ huynh được thông báo cũng đã chủ động mang các vật dụng cá nhân, chăn màn đến để cách ly trong trường.

Các phòng cũng rộng thoải mái nên đảm bảo cuộc sống cho các em học sinh và phụ huynh", vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương thông tin thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Trường Tiểu học Xuân Phương vào sáng ngày 31/1:

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 2

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 3

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 4
Người dân được tiếp tế quần áo, đồ dùng các nhân để cách ly trong trường

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 5

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 6

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 7
Nhiều người dân liên tục mang nhu yếu phẩm đến cho người dân

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 8

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 9
Người cách ly phía trong không được ra ngoài, lực lượng chức năng phải hỗ trợ mang đồ vào trong

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 10

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 11

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 12
Nhu yếu phẩm được ghi tên, thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn
Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 13
Việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm được giữ khoảng cách tuyệt đối

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 14

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 15
Chỉ những người đến tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm mới được tiếp cận gần rào chắn, những người khác đều được yêu cầu đứng xa để giữ khoảng cách an toàn

Phong tỏa cách ly 80 học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1 ngay trong trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội: Người thân tiếp tế nhu yếu phẩm liên tục - 16

Theo Long Quyền (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/phong-toa-truong-tieu-hoc-xuan-phuong-cach-ly-co-giao-va-hoc-sinh-do-covid-19-nguoi-than-lien-tuc-tiep-te-nhu-yeu-pham-den-truong-162213101114109465.htm