Xã hội

Phó thủ tướng: 'Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế'

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam khuyến thích tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục để nâng cao chất lượng.

Ngay 24 và 25/1, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp tục tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos).

Tại phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cần hình thành và phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, năng lượng.

Phó thủ tướng: 'Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế'
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ (WEF Davos). Ảnh: Thành Chung.

Đây là những lĩnh vực quan trọng, tác động nhanh chóng tới đời sống của số đông người dân.

Phó thủ tướng chia sẻ Việt Nam đang đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, môi trường. Trong đó khuyến khích mạnh mẽ tư nhân và doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực này nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu người dân. Tuy nhiên, Chính phủ không thể “buông” ngay chức năng điều tiết các lĩnh vực này.

Nêu ví giáo dục - đào tạo và y tế theo các vị trí “đấu” trên sân bóng thì Chính phủ chỉ nên xếp ở vị trí tiền vệ chứ không thể để ở vị trí tiền đạo.

Bên lề hội nghị, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ có buổi tiếp xúc với lãnh đạo, quan chức Ghine, Hà Lan, Achentina, Cao ủy thương mại EU Cecillia Malmstrom.

Tại buổi đối thoại với các tập đoàn tài chính và công nghệ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2018 Việt Nam sẽ hoàn tất thực hiện các cam kết WTO, tự do hóa thương mại hàng hóa trong ASEAN.

Việt Nam tiếp tục thực hiện các FTA đã ký, thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn FTA Việt Nam - EU, ký Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Phó thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế đầu tư, làm ăn lâu dài ở Việt Nam. Việt Nam mong muốn các tập đoàn hàng đầu tích cực ủng hộ và hưởng ứng tham dự Hội nghị WEF ASEAN vào tháng 9/2018 tại Hà Nội.

Sau khi kết thúc các hoạt động tham dự Hội nghị WEF Davos, đoàn Việt Nam sẽ lên đường thăm và làm việc tại Bồ Đào Nha.

Theo V.Chương (Tri Thức Trực Tuyến)