Xã hội

'Phố Tây' Bùi Viện: Bóng cười trở lại và 'lợi hại' hơn xưa

Sau nhiều đợt ra quân xử lý hoạt động kinh doanh bóng cười trái phép tại "Phố Tây" Bùi Viện của lực lượng chức năng, thời gian gần đây loại bóng này lại được bày bán tràn lan, thậm chí nhiều nơi đặt nguyên quả bóng ở cửa để mời chào khách.

“Phố Tây” Bùi Viện được biết đến là điểm vui chơi đông đúc bậc nhất Sài Gòn. Thời gian qua, việc kinh doanh quá giờ gây tiếng ồn, buôn bán dưới lòng đường hay bán shisha, bóng cười ở Bùi Viện được TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm, không gây ảnh hưởng đến du lịch.
“Phố Tây” Bùi Viện được biết đến là điểm vui chơi đông đúc bậc nhất Sài Gòn. Thời gian qua, việc kinh doanh quá giờ gây tiếng ồn, buôn bán dưới lòng đường hay bán shisha, bóng cười ở Bùi Viện được TPHCM yêu cầu xử lý nghiêm, không gây ảnh hưởng đến du lịch.
Cụ thể ngày 13.8, UBND TPHCM giao UBND quận 1 chấn chỉnh việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đối với phố đi bộ Bùi Viện, UBND quận có trách nhiệm tổ chức các hoạt động theo hướng văn minh lịch sự, nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, đặc biệt là các sự kiện văn hóa đường phố.
Cụ thể ngày 13.8, UBND TPHCM giao UBND quận 1 chấn chỉnh việc giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đối với phố đi bộ Bùi Viện, việc kinh doanh quá giờ quy định gây tiếng ồn, buôn bán dưới lòng đường cũng như kinh doanh shisha, bóng cười cần phải được xử lý nghiêm để không gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố.
Dù lực lượng chức năng quận 1 đã có nhiều đợt ra quân xử lý các hộ kinh doanh có vi phạm về buôn bán, sử dụng bóng cười trên địa bàn, tuy nhiên, tình trạng buôn bán sử dụng bóng cười vẫn tràn lan, không có chiều hướng giảm.
Dù lực lượng chức năng quận 1 đã có nhiều đợt ra quân xử lý các hộ kinh doanh có vi phạm về buôn bán, sử dụng bóng cười trên địa bàn, tuy nhiên, tình trạng buôn bán sử dụng bóng cười vẫn tràn lan, không có chiều hướng giảm.
Theo ghi nhận của phóng viên, dù chỉ mới thứ 5 (không nằm trong lịch cấm xe) nhưng càng về khuya phố Bùi Viện trở nên tấp nập, lượng khách đổ về đây ngày càng đông. Các hàng quán kê bàn ghế lấn xuống lòng đường để buôn bán, cản trở giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên, càng về khuya phố Bùi Viện trở nên tấp nập, lượng khách đổ về đây ngày càng đông. Các hàng quán kê bàn ghế lấn xuống lòng đường để buôn bán, cản trở giao thông. Trước mỗi quán luôn được  bố trí người túc trực canh chừng để báo động mỗi khi Đội Quản lý trật tự đô thị đến kiểm tra.
Bóng cười được bày bán và sử dụng tràn lan.
Bóng cười được bày bán và sử dụng tràn lan.
Tại các bar club, quán cafe dọc 2 bên đường tại phố Bùi Viện, bóng cười như một “đặc sản”, thậm chí còn được thổi căng treo ngay các bảng hiệu để chào mời người trẻ.
Tại các bar club, quán cafe dọc 2 bên đường tại phố Bùi Viện, bóng cười như một “đặc sản”, thậm chí còn được thổi căng treo ngay các bảng hiệu để chào mời người trẻ.
Với mức giá từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy kích cỡ bóng, được nhân viên phục vụ tận bàn. Khách tây, khách ta sau vài chai bia bắt đầu đến shisha, bóng cười, những cơn hưng phấn, tràng cười nghiêng ngả là điều dễ thấy ở đường Bùi Viện.
Với mức giá từ 50.000 - 100.000 đồng, tùy kích cỡ bóng, được nhân viên phục vụ tận bàn. Khách tây, khách ta sau vài chai bia bắt đầu sử dụng shisha, bóng cười.
Nguyễn Thị Phương (một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ): “Đến Sài Gòn chơi tôi cố gắng đi tất cả các địa điểm nổi tiếng để khám phá. Tôi không thích Bùi Viện vì người ta sử dụng shisha và bóng cười nhiều quá, rồi đi một đoạn lại có người xin tiền. Hơn nữa tôi đang có em bé mà nhạc của các hàng quán tại đây bật quá to. Tôi cho rằng cần có giải pháp cụ thể để phát triển du lịch tại những địa điểm nổi tiếng như Bùi Viện“.
Nguyễn Thị Phương (một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ): “Đến Sài Gòn chơi tôi cố gắng đi tất cả các địa điểm nổi tiếng để khám phá. Tôi không thích Bùi Viện vì người ta sử dụng shisha và bóng cười nhiều quá, rồi đi một đoạn lại có người xin tiền. Hơn nữa tôi đang có em bé mà nhạc của các hàng quán tại đây bật quá to“.
Không ít lần báo chí lên tiếng cảnh báo trước sự nguy hiểm mà bóng cười, shisha và các chất gây nghiện khác ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi lạm dụng. Rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết dứt điểm để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của thành phố.
Không ít lần báo chí lên tiếng cảnh báo trước sự nguy hiểm mà bóng cười, shisha và các chất gây nghiện khác ảnh hưởng đến sức khỏe con người khi lạm dụng.

Bóng cười là những quả bóng bay nhưng được bơm khí Dinitơ monoxit (N2O) bằng dụng cụ bơm chuyên dụng. Khi người dùng hít những quả bóng cười này, khí N2O lan tỏa, ngấm vào cơ thể, gây cảm giác phấn khích, tạo ảo giác và gây cười.

Loại bóng này không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bán công khai không có giấy phép thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các chuyên gia y tế, việc hít bóng cười hay khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nhất nếu lạm dụng là dẫn tới trầm cảm, thậm chí gây tử vong.

Theo Phương Anh - Tú Nhàn (Lao Động)