Xã hội

Phó giám đốc Sở Xây dựng: Máy siêu âm cây xanh chưa hiệu quả

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, máy siêu âm cây xanh chưa chứng minh được hiệu quả.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4/6, báo chí đặt câu hỏi tình trạng và việc đầu tư máy siêu âm cây xanh tại TP.HCM.

Cụ thể, trước đây Công ty Công viên cây xanh TP.HCM từng dùng thiết bị có chức năng "siêu âm" để chẩn đoán bệnh cho cây xanh, tránh sự cố tai nạn. Tuy nhiên, sau đó, do những người biết cách sử dụng máy này nghỉ hưu hoặc qua đời nên thiết bị này bị "trùm mền" nhiều năm qua.

Trả lời vấn đề này, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Huỳnh Thanh Khiết khẳng định sở xây dựng không có kế hoạch đầu tư thiết bị này trong tương lai. Ông Khiết cho biết qua báo cáo của các đơn vị chức năng chưa ghi nhận được tính hiệu quả của thiết bị siêu âm cây này.

Ông Khiết cho biết hiện, các đơn vị trong thành phố chủ yếu kiểm tra, quản lý cây xanh thông qua quan sát thực tế, tùy theo mức độ sâu hại sẽ xử lý. Còn thiết bị siêu âm này chưa chứng minh được hiệu quả.

"Việc cây xanh đổ trong trường Bạch Đằng là sự việc đáng tiếc. Nhưng chủ trương của Sở Xây dựng không phải đốn hạ toàn bộ cây xanh trong sân trường", lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định.

Phó giám đốc Sở Xây dựng: Máy siêu âm cây xanh chưa hiệu quả
Công nhân công ty Công viên cây xanh TP HCM đốn cây phượng ở trường THCS Bạch Đằng sáng 27/5. Ảnh: VnExpress.net

Trao đổi với Zing, ông Trần Thiện Hà (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, nguyên Giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM) siêu âm là một trong những giải pháp hiệu quả để "bắt bệnh" cây xanh.

"Nếu siêu âm có thể biết độ rỗng của thân cây để thay thế các cây có khả năng gãy đổ", ông Hà kiến nghị và cho biết trước đây Công ty Công viên cây xanh cũng từng thử nghiệm giải pháp này để độ an toàn của từng loại cây. Tuy nhiên, việc siêu âm toàn bộ cây trong thành phố là khá khó khăn, chỉ nên dùng trong trường hợp nghi ngờ.

Trước đó ngày 26/5, một cây phượng lớn tại trường Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM bị đổ trúng nhiều em học sinh, trong đó có một em tử vong, nhiều em bị thương nặng. Sau đó nhiều trường đã chặt hạ các cây lớn trong trường học. Một số chuyên gia đặt vấn đề vì sao Thành phố không mua máy "siêu âm" cây xanh để có thể biết những cây nào hư hỏng mà xử lý.

HP (Nguoiduatin.vn)