Xã hội

Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Cục trưởng Điều tra tội phạm ma túy

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thay Trung tướng Phạm Văn Các về hưu.

Ngày 1-6 tại Hà Nội , Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Phó giám đốc Công an Hà Nội làm Cục trưởng Điều tra tội phạm ma túy
Thượng tướng Lê Quý Vương chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Viện (bìa phải)

Theo đó, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội giữ chức Cục trưởng C04 thay Trung tướng Phạm Văn Các nhận quyết định nghỉ hưu trước 3 tháng do không đủ tuổi cho nhiệm kỳ mới.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc công an TP Hà Nội giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 1-6.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Văn Viện kể từ ngày 1-6.

Ông Viện năm nay 54 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, từng công tác tại Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP Hà Nội.

Trước đó, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6 đối với Trung tướng Phạm Văn Các. Ông Các từng giữ chức Cục trưởng C04.

HL (Nguoiduatin.vn)