Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa được bầu là ai?

Trước khi ông Lưu Văn Bản được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Trong đó có thời điểm ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Sáng nay (13/12), tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI đã bầu ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh Hải Dương cũng bầu Đại tá Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa được bầu là ai?
Ông Lưu Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương

Trước đó, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Anh Cương - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nghỉ hưu từ ngày 01/11/2019.

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với Đại tá Vũ Thanh Chương - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh do chuyển công tác từ ngày 01/10/2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa được bầu là ai? - 1
Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương - nơi xảy ra vụ lùm xùm "46 biên chế thì 44 người làm lãnh đạo". Ảnh: Đ.Tùy

Trước khi ông Lưu Văn Bản được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau. Trong đó có thời điểm ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, ngày 15/2/2016, ông Lưu Văn Bản - nguyên Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hải Dương được Tỉnh uỷ điều động giữ chức vụ Bí thư thị ủy Chí Linh (khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đến tháng 3/2016, ông Vũ Doãn Quang được Tỉnh ủy luân chuyển từ Sở Công thương sang làm Giám đốc Sở LĐ,TB&XH. Hiện tại, ông Quang đã nghỉ công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa được bầu là ai? - 2
Thông báo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về vụ việc lùm xùm tại Sở LĐ,TB& XH tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Trong báo cáo của Sở LĐ,TB&XH ngày 20/10/2016, thời điểm đó sở có 77 cán bộ, công chức, người lao động. Trong đó có 46 công chức, 9 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 và 22 lao động hợp đồng. Riêng 46 công chức được biên chế tại Sở, có 44 người là lãnh đạo, quản lý gồm: 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, 9 trưởng phòng và 31 phó trưởng phòng.

Liên quan đến vụ việc "một sở có 44/46 người là lãnh đạo", tại Hội nghị lần thứ VII, BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI đã tiến hành biểu quyết với đa số phiếu nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lưu Văn Bản - Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở LĐ,TB&XH và ông Phạm Văn Tỏ - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương (hiện ông Tỏ đã nghỉ hưu).

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn) 




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/pho-chu-tich-ubnd-tinh-hai-duong-vua-duoc-bau-la-ai-20191213141516747.htm