Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái: 'Chúng tôi đã chủ động nên không bất ngờ với ca nhiễm Covid-19'

Cuối chiều 28/4, PV có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái: 'Chúng tôi đã chủ động nên không bất ngờ với ca nhiễm Covid-19'
Khách sạn Như Nguyệt 2 đang cách ly cho đoàn chuyên gia Ấn Độ.

49 chuyên gia Ấn Độ đến làm việc tại tỉnh

Bà Hạnh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Yên Bái đón 234 chuyên gia, nhà đầu tư, lao động có tay nghề nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, có 49 người mang quốc tịch Ấn Độ.

Theo bà Hạnh, hôm 18/4/2021, thêm 11 chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh vào tỉnh và phát hiện 4 thành viên trong nhóm dương tính với Covid-19.

Đến ngày 26/4, ngành Y tế Yên Bái ghi nhận thêm một một bệnh nhân nam (63 tuổi), người này làm việc tại khách sạn Như Nguyệt 2, được xác định là F1 của 4 chuyên gia Ấn Độ.

Đối với trường hợp nhân viên khách sạn bị lây nhiễm, bà Hạnh cho hay trước khi có đoàn chuyên gia vào cách ly, nhân viên này được tập huấn rất kỹ về cách phòng chống dịch bệnh, quá trình làm việc có đủ trang phục bảo hộ. Tuy nhiên, chủng virus từ Ấn Độ phức tạp, quá trình làm việc có thể nhân viên sơ suất.

Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái: 'Chúng tôi đã chủ động nên không bất ngờ với ca nhiễm Covid-19' - 1
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Có sự chủ động nên không bất ngờ với các ca nhiễm Covid-19

Phó Chủ tịch tỉnh Yên Bái khẳng định đến nay, ổ dịch xuất phát từ nhóm chuyên gia Ấn Độ đã được khống chế, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.

"Từ hôm 18/4 họ nhập cảnh, chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các quy trình cách ly tập trung. Sau khi đưa về khách sạn, lực lượng công an được cử đến bảo vệ ngoài cửa, bên trong có hệ thống camera giám sát, chính vì vậy nên ổ dịch mới không có F2", bà Hạnh nói.

Bà thông tin thêm, tại khách sạn Như Nguyệt 2 hiện còn 7 chuyên gia được theo dõi sức khỏe, họ đều chấp hành tốt các quy định, không gây khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt tự chịu theo thỏa thuận trước khi nhập cảnh. Tỉnh Yên Bái cử một nhân viên y tế ở lại bên trong phục vụ cả nhóm.

"Đây là những ca bệnh nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Yên Bái, chúng tôi đã có sự chủ động nên không bất ngờ. Trước đây, tỉnh đã ban hành một kịch bản rất chi tiết để ứng phó với mọi tình huống dịch xảy ra", lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho hay.

Ngày 18/4, 11 chuyên gia quốc tịch Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam đến Yên Bái làm việc. Chính quyền tỉnh Yên Bái tổ chức cách ly y tế nhóm này theo quy định tại khách sạn Như Nguyệt 2 (thành phố Yên Bái)

Qúa trình theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 4 thành viên dương tính với Covid-19. Đến ngày 26/4, phát hiện thêm nhân viên khách sạn cũng nhiễm bệnh.

Hiện, các ca nhiễm đều được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (ở huyện Đông Anh, Hà Nội) điều trị.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, chiều 28/4, tỉnh ủy Yên Bái ban hành Công văn số 263-CV/TU, chỉ đạo các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng thời, tỉnh cũng vận động cán bộ, công chức và người dân không ra khỏi địa phương vào dịp lễ 30/4 và 1/5, nếu trường hợp ra khỏi tỉnh bắt buộc phải khai báo y tế.

Theo Hoàng An (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/pho-chu-tich-tinh-yen-bai-chung-toi-da-chu-dong-nen-khong-bat-ngo-voi-ca-nhiem-covid-19-82021284205119573.htm