Xã hội

Phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí nghỉ hưu sớm

Còn một năm mới đến tuổi nghỉ hưu nhưng Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

Sáng 10/5, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) họp bất thường và thống nhất miễn nhiệm chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Thành Trí.

Phó chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Thành Trí nghỉ hưu sớm
HĐND tỉnh Sóc Trăng họp bất thường để thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự vào sáng 10/5. Ảnh: Nhật Tân.

HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Dương Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Thu Vân, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp và ông Quách Hoàng Sáu, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, ông Sáu chuyển công tác, làm Phó ban Nội chính tỉnh Sóc Trăng; còn bà Vân và ông Việt nghỉ hưu theo quy định.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự). Ông Nguyên sinh năm 1978, quê Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế), trình độ thạc sĩ Luật Kinh tế, cao cấp chính trị.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thành Trí cho biết theo quy định thì ông nghỉ hưu tháng 5/2020. Tuy nhiên, để tổ chức sắp xếp lại công tác nhân sự chủ chốt cho tỉnh nên ông xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)