Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phó Chủ tịch phường là F1 vẫn tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, rủ vợ là BN904 sang… chụp ảnh

Ông C cùng 2 con đang cách ly vì thuộc diện F1 nhưng vẫn tổ chức sinh nhật với sự có mặt của vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904 rồi còn đăng ảnh lên Facebook.

Ngày 20/8, Trung tâm y tế TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị về sự việc không chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế liên quan đến cán bộ thuộc diện thành phố quản lý.

Phó Chủ tịch phường là F1 vẫn tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, rủ vợ là BN904 sang… chụp ảnh
Bài đăng về buổi tiệc sinh nhật của phó chủ tịch phường cùng vợ là bệnh nhân Covid-19 trong khu cách ly

Theo báo cáo, ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND phường 5, TP Đông Hà) cùng 2 con thuộc diện F1 khi tiếp xúc với vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904. Ba người này được cách ly tại Trung tâm y tế TP Đông Hà. Bệnh nhân số 904 được điều trị tại khu cách ly đặc biệt cũng thuộc Trung tâm y tế TP Đông Hà.

Ngày 15/8, ông C nhận được 1 chiếc bánh kem cùng hoa quả do người quen từ bên ngoài gửi vào. Khoảng 20h ngày 15/8, ông C gọi vợ là bệnh nhân Covid-19 số 904 đi từ khu cách ly đặc biệt sang để cùng tổ chức sinh nhật. Bệnh nhân 904 đến phòng ông C và 2 con cách ly, ngồi chụp ảnh, quay phim chung rồi sau đó lấy 1 ít trái cây và về phòng ăn một mình.

Nhân viên y tế Trung tâm y tế TP Đông Hà sau đó phát hiện sự việc đã làm việc trực tiếp với ông C để yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Ông C lý giải vợ là bệnh nhân 904 đến buổi sinh nhật nhưng đã ngồi xa, đeo khẩu trang. Bệnh nhân 904 chỉ ngồi gần gia đình khi chụp ảnh, quay phim. Ông C cho rằng việc đăng tải hình ảnh lên facebook là do 2 con thực hiện.

Trung tâm y tế TP Đông Hà cho biết, ông C cùng gia đình được đưa vào nơi cách ly tập trung từ ngày 6/8 do tiếp xúc với các bệnh nhân 750, 833, 861. Đến ngày 13/8, vợ ông C được công bố mắc Covid-19 và trở thành bệnh nhân số 904.

Đặc biệt, dù bị phát hiện tổ chức sinh nhật cùng vợ nhưng đến tối 16/8, ông C tiếp tục bị nhân viên y tế nhắc nhờ vì mang đồ ăn đến khu điều trị cho bệnh nhân 904.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, cho biết ông C có tổ chức sinh nhật, chụp hình đăng mạng xã hội, Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà cho biết: “Nguyên tắc giãn cách ở trong trung tâm là mặc dù đối tượng mắc Covid-19 đã được cách ly đặc biệt rồi, tuy nhiên, những người còn lại cũng phải giãn cách, phải mang khẩu trang thường xuyên, rửa tay thường xuyên và đảm bảo khoảng cách. Anh này có tổ chức sinh nhật, chụp hình đăng mạng xã hội, chúng tôi phát hiện ra được, y tế đã can thiệp ngay. Việc làm này không nên, làm khó khăn cho chúng tôi trong công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân".

HP (Nguoiduatin.vn)