Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phó Chủ tịch Hà Nội: Các ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, cần đặc biệt cẩn trọng

Theo ông Ngô Văn Quý, các ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội được xác định đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên cần đặc biệt cẩn trọng, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Tạm đóng cửa Phủ Tây Hồ để phòng dịch Covid-19

Chiều 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã họp trực tuyến với các quận huyện. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý, Trưởng BCĐ phòng dịch Covid-19 TP dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng BCĐ phòng dịch Covid-19 TP yêu cầu quận Tây Hồ báo cáo về việc báo chí phản ánh trong hôm nay có rất đông người dân đổ về Phủ Tây Hồ đi lễ.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết cho biết, trong hôm nay, quận chỉ đạo phường Quảng An nhắc nhở Phủ Tây Hồ thực hiện nghiêm các công tác phòng chống dịch: đo thân nhiệt, bố trí nước sát khuẩn, barie không để quá đông người tập trung.

Tuy nhiên, đến chiều 19/8, lượng người đổ về phủ ngày càng đông, không đảm bảo phòng chống dịch nên đến 15h, quận đã chỉ đạo phường Quảng An tạm đóng của Phủ Tây Hồ.

Thời gian tới, nếu lượng người đổ về Phủ đông, quận sẽ chỉ đạo tiếp tục đóng cửa để phòng dịch.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Các ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, cần đặc biệt cẩn trọng
Ông Ngô Văn Quý

Về thực hiện giãn cách, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết quận đã chỉ đạo các phường thành lập các đoàn kiểm tra nhắc nhở các hàng quán thực hiện giãn cách.

Tuy nhiên ông Tuấn cho rằng việc, giãn cách khó thực hiện vì các quán ăn, nhà hàng ở quận quy mô nhỏ, điều kiện đảm bảo giãn cách rất khó khăn; chỉ có cách đóng cửa mới đảm bảo bởi khi đoàn kiểm tra đến thì các cơ sở thực hiện nghiêm, đoàn đi thì đâu lại vào đấy.

"Kiểm tra, vi phạm thì phạt, lần thứ nhất, lần thứ 2, rồi đóng cửa làm được không? còn nếu quy mô nhỏ, khó khăn không làm được thì làm sao? Phải xứ lý nghiêm", Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu.

Ông Quý cũng cho hay, sáng nay, trên đường đi làm, ông có thấy các quán nước trên đường Điện Biên Phủ vẫn chưa đảm bảo giãn cách, do đó, quận Ba Đình cần yêu cầu các phường kiểm tra quyết liệt vào từng ngõ ngách.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP cho biết, vừa qua, CATP chỉ đạo CAQ Hoàng Mai đưa đi cách ly tập trung trường hợp N.T.N ( trú tại TP Huế) là F1 của BN 791 nhưng không thực hiện cách ly mà ra Hà Nội. 

CATP cũng kiểm tra phát hiện một số quán karaoke vẫn hoạt động lén lút và xử lý 1 trường hợp vi phạm.

Dừng hoạt động nhà hàng ăn uống không thực hiện giãn cách

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, theo thông tin mới nhất, Hà Nội ghi nhận 1 ca nghi nghiễm Covid-19 ở Phú Thọ có về chữa bệnh ở Bệnh viện E, sau đó có về nhà người thân ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Trường hợp này đã có kết quả dương tính lần 1 với Sars-CoV-2.

Ông Quý cho hay, như vậy đến nay thành phố ghi nhận 11 ca nhiễm và 1 ca nghi nhiễm. Đa phần các ca phát hiện ở bệnh viện. Nguồn lây các ca trước đây được xác nhận từ Đà Nẵng, Hải Dương. Trường hợp vừa phát hiện nghi nhiễm đang được giám sát, điều tra để có các giải pháp cần thiết.

Cũng theo ông Quý, các ca dương tính ở Hà Nội được xác định đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nên cần đặc biệt cẩn trọng, cần quyết liệt thực hiện các biện pháp trong thời gian tới.

Theo ông Quý, hiện nay người dân đã đeo khẩu trang nhiều hơn, các cửa hàng đã thực hiện giãn cách, có vách ngăn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân chủ quan, điển hình là trường hợp đi lễ ở Phủ Tây Hồ. Việc này, theo ông Quý cần làm rõ trách nhiệm, có giải pháp để không tái diễn, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cũng theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội hiện nay, về cơ bản đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần hết số người về từ Đà Nẵng từ ngày 15/7 – 29/7. Số còn sót sẽ được lấy mẫu trong ngày 20/8. Đây là nỗ lực rất lớn của thành phố để loại bỏ nguy cơ lây lan dịch bệnh từ những người về từ Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Hà Nội cũng cho rằng, vẫn có nguy cơ phát sinh các ca lây nhiễm trong cộng đồng trong thời gian tới, nhưng nếu thực hiện quyết liệt các biện pháp, sẽ khó lây lan diện rộng.

Các cơ quan chức năng thành phố cần tiếp tục khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết. Nếu ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người…

Các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch, nhất là các loại hình kinh doanh như karaoke, bar, vũ trường, tránh tình trạng đóng cửa mà trong vẫn hát.

Các quán nước vỉa hè yêu cầu không được hoạt động. Các lễ hội, sự kiện thể thao… tập trung đông người chưa được tổ chức. Các việc hiếu hỷ cần thực hiện văn minh, thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang…

"Tôi đề nghị người dân phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà TP đã đề ra, không để dịch bệnh lây lan", ông Quý nêu rõ.

Theo Hoàng Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/pho-chu-tich-ha-noi-cac-ca-nhiem-covid-19-o-ha-noi-di-nhieu-noi-tiep-xuc-nhieu-nguoi-can-dac-biet-can-trong-219890