Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phi công Anh nhiễm Covid-19 tiếp xúc với 70 người, đang tiến hành làm xét nghiệm

Qua quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định phi công nhiễm Covid-19 thứ 91 ngụ tại phường Thảo Điền (Quận 2) đã tiếp xúc tổng cộng 70 người, trong đó có nhiều người tại quán bar Buddha.

Ngày 23/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong quá trình cập nhật tình hình điều tra, xác minh các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có thông tin cụ thể như sau.

Theo đó, tính đến thời điểm này số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định ở TP.HCM là 29 ca, 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện. Trong ngày 22/3 xác định thêm 8 trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 95, 96, 97, 98, 99, 100, 103, 104.

Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 45, 48, 53, 54, 65 đã lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Các trường hợp tiếp xúc vẫn thực hiện tiếp việc cách ly, theo dõi.

Trường hợp bệnh nhân ngụ tại Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8 (bệnh nhân 64) có tổng số người tiếp xúc là 90, trong đó 20 người tiếp xúc trên chuyến bay EK392 đang xác minh. 53/53 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Phi công Anh nhiễm Covid-19 tiếp xúc với 70 người, đang tiến hành làm xét nghiệm
Chung cư Goldview (Q.4, TP.HCM) bị phong tỏa khi phát hiện 2 người Anh bạn của ca nhiễm số 91 dương tính Covid-19

Trường hợp bệnh nhân tại chung cư Park View, Quận 7 (bệnh nhân 66): Tổng số người tiếp xúc là 120, trong đó lấy mẫu 112 trường hợp 106/112 người có kết quả âm tính.

Trường hợp hai mẹ con ở Bạc Liêu từ Pháp về Việt Nam trên chuyến bay EK392 ngày 15/3 (bệnh nhân 79, 80): Tổng số người tiếp xúc là 39, trong đó lấy mẫu 21 trường hợp, 19/21 trường hợp có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân ở chung cư M-one, quận 7 đi từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 17/3/2020 trên chuyến bay số hiệu NH831 (bệnh nhân 89): Tổng số người tiếp xúc là 52, trong đó lấy mẫu 34 trường hợp, 31/34 trường hợp có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân nữ về Việt Nam trên chuyến bay EK392 ngày 16/3 (bệnh nhân 90): Tổng số người tiếp xúc là 36, trong đó lấy mẫu 11 trường hợp, 6/11 trường hợp có kết quả âm tính.

Trường hợp bệnh nhân là phi công, ngụ tại Thảo Điền, Quận 2 (bệnh nhân 91): Tổng số người tiếp xúc là 70, đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Trường hợp bệnh nhân 75, 81, 82, 83, 92 đang tiếp tục cập nhật danh sách tiếp xúc.

Bệnh nhân 79, 80, 81, 82, 83, 90 được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm khi vào khu cách ly.

Người cùng tham dự thánh lễ với bệnh nhân 61 ở Malaysia tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện xác minh được 44 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm 39 người, 31/39 có kết quả âm tính.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)