Xã hội

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo kết quả kiểm phiếu chiều ngày 30/3, hơn 89% đại biểu tán thành thông qua nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nghị quyết có hiệu lực khi bầu được Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, ngày mai 31/3, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia mới.

Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia vào chiều 30/3.

Trước đó vào buổi sáng, ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia. Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Buổi chiều, ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Sau khi thành lập ban Kiểm phiếu (ban Kiểm phiếu tiếp tục làm việc trong các lần bỏ phiếu quyết định nhân sự tiếp theo), Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Theo Dương Thu (Nguoiduatin.vn)