Xã hội

Phát hiện thêm 24 ca nghi nhiễm Covid-19, TP HCM họp khẩn

Trong số 24 trường hợp nghi nhiễm, 3 trường hợp là F1 của BN2003, 6 trường hợp là F1 của BN1979 và 15 trường hợp có tiếp xúc với 20 người lấy mẫu thử gộp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo thông tin này tại cuộc họp khẩn về tình hình dịch bệnh ở TP.HCM diễn ra lúc 10h sáng 8/2. Cuộc họp diễn ra khi tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại thành phố trở nên phức tạp, với sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết sáng nay, thành phố xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong số 24 trường hợp nghi nhiễm, 3 trường hợp là F1 của BN2003, 6 trường hợp là F1 của BN1979 và 15 trường hợp có tiếp xúc với 20 người lấy mẫu thử gộp tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các bệnh nhân đều đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Phát hiện thêm 24 ca nghi nhiễm Covid-19, TP HCM họp khẩn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Sáng 8/2, Bộ Y tế đã công bố 4 bệnh nhân mới mắc Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Những người này là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung đội với BN1979 (nam nhân viên sân bay cư trú tại chung cư Ehome 4, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Những người này phụ trách công việc không tiếp xúc với hành khách. 4 bệnh nhân này là nam giới, có địa chỉ tại quận 1, 12, Tân Bình. Khu vực nơi cư trú của các bệnh nhân đã được phong tỏa ngay trong đêm để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Theo Trung tâm HCDC, thành phố đã truy vết, khoanh vùng tất cả trường hợp F1, F2 tại sân bay, kiểm soát được chuỗi lây nhiễm.

Trong đêm 7/2, lực lượng y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm lại cho nhân viên phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất tại TP Thủ Đức và các quận, huyện. Đối tượng được lấy mẫu là toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có ca làm việc ngày tiếp theo.

HL (Nguoiduatin.vn)