Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phát hiện một ca tái dương tính sau 38 ngày khỏi Covid-19

Một thanh niên 22 tuổi, từng là "bệnh nhân 2458", hôm 5/5 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố xét nghiệm trước khi xuất cảnh, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1999, quê ở Chợ Mới, tỉnh An Giang, tạm trú tại 359/1/31A Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3.

Trước đó, người này đã từng được xác định mắc COVID-19 (BN2458), được nhập cảnh cách ly điều trị tại Hà Tiên, Kiên Giang, xuất viện ngày 27/3/2021. Ngày 10/4, bệnh nhân hoàn thành cách ly sau xuất viện và về nhà.

Ngày 19/4, người này lên TP.HCM tạm trú tại hẻm 359, phường13, quận 3, TP.HCM. Do có nhu cầu xuất cảnh người này đi xét nghiệm dịch vụ và được xác định dương tính với COVID-19.

0 giờ ngày 7/5/2021, người này đã được chuyển đi điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi, hiện nay chưa có triệu chứng bệnh.

Được biết, tại TP.HCM người này đã đi đến nhiều địa điểm xăm mình, ăn uống. Ngành y tế đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng truy vết những người tiếp xúc.

Tại con hẻm 359, phường13, Quận 3 – nơi người này tạm trú, cơ quan chức năng đã bố trí các barrier, 5 chốt trực ở 2 đầu hẻm Lê Văn Sỹ và Trường Sa; 3 chốt tại các hẻm nhánh, phân công cho lực lượng phản ứng nhanh, tuyên truyền, hậu cần, tiếp phẩm, giám sát, nắm dư luận trong quá trình phong tỏa.

Phát hiện một ca tái dương tính sau 38 ngày khỏi Covid-19
Ngành y tế phong tỏa khu vực bệnh nhân từng lưu trú trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3)

Được biết, hẻm 359 Lê Văn Sỹ có 61 hộ, 210 người thường trú, 27 người tạm trú, 18 người lưu trú. Căn nhà người này tạm trú có 4 tầng, 18 người lưu trú.

Liên quan đến trường hợp này, trưa 7/5, bà Nguyễn Thị Lâm Tuyền - Chủ tịch UBND phường 1, Quận 10 xác nhận, lực lượng chức năng đang phong tỏa khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ (hẻm 73 Hồ Thị Kỷ). Nguyên do, đêm 6/5, vợ của bệnh nhân đến ăn tối tại một quán phá lấu ở khu ẩm thực, sau đó bệnh nhân ghé quán thanh toán tiền rồi chở vợ về.

Theo HCDC, những trường hợp tiếp xúc rất gần với bệnh nhân trong thời gian người này ở thành phố đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một. Điều này cho thấy nguy cơ, khả năng lây lan trong cộng đồng từ trường hợp này là thấp.

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca tái dương tính, chưa trường hợp nào xảy ra lây nhiễm cho người khác. Các chuyên gia cho rằng có thể do cơ thể còn tồn lưu xác virus dẫn đến kết quả xét nghiệm tái dương tính. Khả năng lây nhiễm từ người tái dương tính được cho là thấp, tuy nhiên để tránh nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, các ca tái dương tính được xử lý phòng dịch như ca nhiễm.

Trâm (Nguoiduatin.vn)