Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Phát hiện 4 người trốn trong thùng xe tải chuẩn bị rời Phú Quốc về đất liền

Tại cơ quan chức năng, Hùng khai nhận đã làm môi giới với tài xế cho 4 người vào trốn trong thùng xe tải ở Phú Quốc để lên phà vượt biển vào đất liền.

Chiều 12/4, trung tá Lưu Quang Mười - Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, đơn vị vừa phát hiện và chặn đứng một trường hợp môi giới đưa người từ Phú Quốc sang đất liền bằng đường xe tải chở hàng.

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 9/4, tại bến phà Hồng Ngọc thuộc ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Ban chỉ huy Biên phòng cảng Dương Đông kết hợp với Công an huyện Phú Quốc kiểm tra xe biển số 51C-874.80 trên phà Kim Thủy Lâm đang làm thủ tục xuất bến phát hiện có 4 người trong thùng xe.

Phát hiện 4 người trốn trong thùng xe tải chuẩn bị rời Phú Quốc về đất liền
Hùng làm việc với cơ quan chức năng

Tại cơ quan chức năng, 4 người này khai nhận thông qua Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi; ngụ ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ) để môi giới về đất liền với số tiền 3,6 triệu đồng. Hùng cũng đã thừa nhận hành vi, vi phạm của mình.

Hiện, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Văn Hùng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định vì có hành vi môi giới đưa nhiều người đi khỏi địa phương trái phép.

Theo Anh Thy - Thốt Nốt (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/phat-hien-4-nguoi-tron-trong-thung-xe-tai-chuan-bi-roi-phu-quoc-ve-dat-lien-20200412174207521.htm