Xã hội

Phát hiện 4 ca dương tính trên chuyến bay từ TP HCM về Bắc Giang

4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện đều đi trên chuyến bay VN9268 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, đại diện UBND tỉnh Bắc Giang vừa thông báo về 4 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận đi trên chuyển bay VN9268 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. 

Theo đó, trong ngày 26/9, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đón gần 1.000 người dân sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về quê. 3 chuyến bay do tỉnh Bắc Giang thuê riêng đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào chiều và tối cùng ngày.

Sau đó, công dân được đưa thẳng về khu cách ly tập trung ở các huyện, TP. Trong quá trình di chuyển, công dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ, không tiếp xúc, nói chuyện với người xung quanh.

Ngày 27/9, qua lấy mẫu xét nghiệm, ngành y tế tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đi trên chuyến bay VN9268.

Phát hiện 4 ca dương tính trên chuyến bay từ TP HCM về Bắc Giang
Bắc Giang tiếp tục đón gần 900 công dân "mắc kẹt" ở miền Nam về quê

Thông tin trên báo Bắc Giang cho biết, 4 bệnh nhân là anh P.C.B (SN 1960) ở xã Tư Mại (Yên Dũng), chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trở về từ tỉnh Bình Dương; chị P.T.Đ (SN 1971) ở xã Cương Sơn (Lục Nam), đã tiêm 2 mũi vắc-xin, trở về từ TP.HCM; cháu N.T.H (SN 2020) ở xã Cương Sơn (Lục Nam), trở về từ TP.HCM; chị N.T.O (SN 1971) ở xã Đức Giang (Yên Dũng), đã tiêm 1 mũi vắc-xin, trở về từ TP.HCM.

Hiện các bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện sốt, khó thở.

Liên quan đến các trường hợp F0 nói trên, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện của Bắc Giang đang điều tra, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc để thực hiện cách ly, xét nghiệm. Ban quản lý các khu cách ly cũng nhanh chóng phun khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực bệnh nhân ở.

Trước đó ngày 6/9, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đón 616 công dân từ các tỉnh phía Nam về quê đợt 1. Ngày 26/9, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức đón gần 1.000 người dân sinh sống tại từ các tỉnh, TP phía Nam về.

Được biết, tất cả công dân trong đợt 1 và đợt 2 từ các tỉnh phía Nam trở về Bắc Giang đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Kết thúc thời gian cách ly tập trung sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Trong thời gian cách ly tập trung, công dân được xét nghiệm 3 lần (ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 13).

HL (Nguoiduatin.vn)