Xã hội

Phát hiện 3 người tử vong do đuối nước tại giếng làng

Ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch UBND xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong do đuối nước tại giếng làng.

Khoảng 13h ngày 4/3, người dân thôn Ban Long (xã Quang Lộc) ra khu vực giếng làng thì phát hiện 3 người tử vong dưới giếng.

Các nạn nhân gồm Trần Quốc Toản (SN 1999) cùng em gái Trần Thị Ngọc Bích (SN 2003) và cháu ruột Nguyễn Q.H (11 tuổi).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, thi thể của 3 nạn nhân được trục vớt lên bờ. 

Phát hiện 3 người tử vong do đuối nước tại giếng làng
Khu vực giếng làng nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. (Ảnh: Thiện Lương)

Ông Đặng Đình Vinh, Chủ tịch xã Quang Lộc, cho biết: "Ba người ra khu vực giếng làng để câu cá. Theo suy đoán của người dân, một trong ba người bị sẩy chân rơi xuống giếng, sau đó cứu nhau nên dẫn đến việc tất cả cùng chết đuối".

Cũng theo Chủ tịch xã Quang Lộc, khu vực giếng làng này năm ngoái từng có một người tử vong. Người dân đã đề xuất lấp giếng làng. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét ý kiến của người dân để đảm bảo an toàn về con người. Giếng làng này rất sâu và rộng, người dân thường đến khu vực này để lấy nước sinh hoạt", ông Vinh nói.

Theo Thiện Lương (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/phat-hien-3-nguoi-tu-vong-do-duoi-nuoc-tai-gieng-lang-2116913.html