Xã hội

Phạt 17 triệu đồng nữ tài xế đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Biết đi lùi trên cao tốc là nguy hiểm, tuy nhiên, nữ tài xế điều khiển chiếc Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thừa nhận hành vi vi phạm trên chỉ vì lý do... không biết đường.

Ngày 14/5, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vừa xử phạt một trường hợp nữ tài xế lùi xe trên cao tốc.

Cụ thể, người vi phạm là bà Vũ T. T (36 tuổi), thường trú tại phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nữ tài xế này đã thừa nhận hành vi, chấp nhận mức phạt 17 triệu đồng và cam kết không tái phạm.

Phạt 17 triệu đồng nữ tài xế đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên
Nữ tài xế lùi xe trên cao tốc làm việc với cơ quan công an 

Theo bản tường trình của nữ tài xế, vào 8h32 phút, ngày 12/5/2021, bà có điều khiển xe hiệu Innova BKS 20A:477.XX đi từ nút giao Yên Bình để về Khu gang thép Thái Nguyên.

Tuy nhiên, do không biết đường, đã cho đi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

Hành vi nguy hiểm của nữ tài xế bị camera giám sát hành trình của một xe khách đang lưu thông trên cao tốc ghi lại.

Video nữ tài xế lái xe Innova lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Theo Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, căn cứ điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, tài xế T. bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 5-7 tháng.

Trâm (Nguoiduatin.vn)