Xã hội

Phá cửa cứu sống 3 người mắc kẹt trong tiệm váy cưới bị cháy

Tiệm áo cưới ở Nha Trang bốc cháy trước ngày khai trương, 3 người mắc kẹt bên trong nên cảnh sát phải phá cửa để giải cứu.

Rạng sáng nay 1/1/2020, đám cháy bùng phát lên tại tầng trệt của ngôi nhà 4 tầng kinh doanh ảnh, áo cưới do chị Lê Thị Tuyết Lan (29 tuổi) làm chủ nằm trên đường Sinh Trung, TP. Nha Trang, Khánh Hòa. Lửa nhanh chóng bén vào các đồ nội thất, lan lên nửa trên ngôi nhà gây cháy lớn.

Phá cửa cứu sống 3 người mắc kẹt trong tiệm váy cưới bị cháy
Hiện trường bên trong tiệm áo cưới bị thiêu rụi.

Phát hiện hoả hoạn, 4 người ngủ ở tầng 2 may mắn thoát được ra ngoài. Còn vợ chồng chị Lan và con trai 5 tuổi ngủ trong căn phòng tại tầng 3 bị mắc kẹt bên trong.

Chị Lan cho hay, lúc đó rất hoảng loạn vì khói nồng nặc, xông vào phòng gây ngạt, nhưng may mắn chồng đã lấy khăn ướt che mũi, miệng để chạy lên sân thượng cầu cứu.

Nhân chứng sau khi nghe tiếng la hét thì phát hiện khói bốc nghi ngút ở căn nhà 4 tầng. “Hệ thống cửa cuốn không mở được, chúng tôi đã gọi cảnh sát”, một nhân chứng nói.

Nhận tin báo, 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tức tốc đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, người trong nhà hoảng loạn, không thể tiếp cận cửa cuốn để kéo dây kéo thủ công nên bị mắc kẹt.

“Hệ thống cửa kéo thủ công khiến công tác giải cứu các nạn nhân gặp khó khăn”, cán bộ Cảnh sát PCCC cho biết. Lực lượng chức năng đã phá cửa cuốn cứu 3 người gồm chị Lan, anh Phan Nhật Huy (31 tuổi) và cháu Phan Nhật Hoàng (5 tuổi).

Phá cửa cứu sống 3 người mắc kẹt trong tiệm váy cưới bị cháy - 1
Nhiều tài sản bị thiêu rụi sau vụ cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Đến gần 6h ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không có thương vong nhưng nhiều áo cưới, xe máy của chủ nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo chủ nhà, tiệm áo cưới hoàn tất khâu chuẩn bị để khai trương.

PTH (Nguoiduatin.vn)