Xã hội

Ôtô khách cháy ở Đồng Nai, bé trai 14 tuổi tử vong

Hàng chục hành khách tháo chạy, sau khi dập lửa, cảnh sát phát hiện thi thể bé trai còn mắc kẹt trong xe.

Trưa 24/5, xe khách 16 chỗ chở khoảng 10 hành khách trên quốc lộ 20, hướng từ TP HCM về Đà Lạt. Khi qua huyện Định Quán (Đồng Nai), xe bất ngờ bốc cháy. Tài xế tấp xe vào lề mở cửa để hành khách thoát ra ngoài. Riêng bé trai Lê Minh Tiến (14 tuổi) không kịp thoát, kẹt trên xe.

Lửa bùng cháy dữ dội khiến mọi người không thể lao vào cứu nạn nhân. Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát đã đưa thi thể bé trai ra ngoài.

Bất lực khi nhìn cháu trai tử vong, bà Lê Thị Phấn (64 tuổi) cho biết đang dẫn hai cháu trai (3-14 tuổi) đi từ TP Biên Hòa về huyện Tân Phú. "Lửa bao trùm rất nhanh, khi tài xế mở cửa tôi chỉ kịp kéo đứa nhỏ xuống", bà Phấn nức nở nói và cho biết đứa cháu trai thoát khỏi xe cũng bị bỏng nặng.

Vụ cháy cũng khiến chiếc xe cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Ôtô khách cháy ở Đồng Nai, bé trai 14 tuổi tử vong
Chiếc xe bị thiêu rụi sau khi cháy. Ảnh: Thế Hiển.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Lợi xác nhận, vụ cháy khiến một hành khách tử vong. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo Phước Tuấn (VnExpress.net)