Xã hội

Ông Nguyễn Thanh Nghị chính thức làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, Ban Tổ chức Trung ương công bố 2 quyết định về công tác nhân sự liên quan đến ông Nguyễn Thanh Nghị.

Ngày 16-10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia làm Ủy viên Ban Cán sự Đảng tại Bộ Xây dựng; đồng thời triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị chính thức làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Nguyễn Thanh Nghị chính thức nhận nhiệm vụ mới

Theo Ban tổ chức đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị sẽ không tham gia vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI.

Chiều 16/10, đại hội bầu BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa mới. Sau khi có kết quả bầu cử, đại hội giới thiệu nhân sự để BCH khóa mới bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy Kiên Giang.

Chiều tối cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang. Kết quả công bố vào ngày 17/10.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng) sinh năm 1976, quê quán tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 3/2014. Tháng 10/2015, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Nghị từng làm Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM và có khoảng thời gian làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

HP (Nguoiduatin.vn)