Xã hội

Ông Nguyễn Hồng Diên nói gì sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công Thương?

Sáng 12.4, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên nhận quyết định giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Sáng 12.4, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên nhận quyết định giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò của ngành Công Thương trong sự phát triển chung của đất nước. Bộ Công Thương là một trong những bộ quan trọng, có mối quan hệ với chính trị, quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại, các hoạt động văn hoá xã hội, đặc biệt là an sinh xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đặt ra các mốc, năm 2025, đất nước có nền công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mốc thu nhập trung bình thấp; năm 2030, chúng ta phấn đấu là nước công nghiệp đạt mức thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, nhiệm vụ của ngành Công Thương đặt ra là rất lớn để đạt được mục tiêu này.

Ông Nguyễn Hồng Diên nói gì sau khi nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công Thương?
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: PD

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Công Thương. Trước khi được điều động về công tác tại cơ quan trung ương, ông Nguyễn Hồng Diên đã có 30 năm công tác tại địa phương và đảm nhận hầu hết các vị trí chủ chốt tại địa phương. Đồng thời, ông Diên cũng thường xuyên có mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành trung ương. Với quá trình công tác đó, ông Diên khẳng định, ông có nhiều bài học quý ở 2 giác độ: Một người trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và một người có hiểu biết nhất định về phương thức làm việc của các cơ quan trung ương.

“Nay được giao trọng trách mới, công việc mới, không tránh được khó khăn bỡ ngỡ ban đầu. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, Bộ Công Thương là bộ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành trọng yếu của nền kinh tế, trong đó có nhiều lĩnh vực phức tạp nhạy cảm. Ngành Công Thương đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước. Chưa có một vị bộ trưởng nào từ trước đến nay, hoặc từ nay về sau có thể giỏi giang, thông thạo mọi lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và tôi cũng không phải ngoại lệ", tân Bộ trưởng chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh vai trò của sự tập hợp, phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, nhất là tập thể Ban Cán sự, tập thể lãnh đạo bộ, phát huy trí tuệ của mỗi tổ chức cá nhân trong từng lĩnh vực được giao, tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác gắn kết với các bộ, ngành trung ương, các địa phương trong cả nước và các đối tác nước ngoài, đặc biệt là tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân.

Tân Bộ trưởng hứa sẽ toàn tâm, toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy dân chủ, nhất là trước các vấn đề lớn phức tạp, nhạy cảm, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quyết định đúng thẩm quyền…

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16.3.1965; quê quán: xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử - Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Theo Phạm Dung - Tuấn Anh (Lao Động)




https://laodong.vn/thoi-su/ong-nguyen-hong-dien-noi-gi-sau-khi-nham-chuc-bo-truong-bo-cong-thuong-897908.ldo