Xã hội

Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó bí thư Thường trực Hưng Yên

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được điều động, luân chuyển giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sáng 21/2, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được điều động, luân chuyển tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương đề nghị ông Nguyễn Duy Hưng cần "nhanh chóng tiếp cận công việc mới" để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Duy Hưng làm Phó bí thư Thường trực Hưng Yên
Ông Nguyễn Duy Hưng

Chia sẻ tại hội nghị, tân Phó bí thư Nguyễn Duy Hưng bày tỏ xúc động và trân trọng trước sự chào đón của tập thể cán bộ lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, sự tạo điều kiện của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương...

"Lần này tôi về không phải thăm quê mà là nhận nhiệm vụ. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với tôi. Tôi xin trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của các đồng chí để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Hưng bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ cho biết việc Ban Bí thư điều động, luân chuyển ông Nguyễn Duy Hưng về tỉnh là rất kịp thời và phù hợp. "Trước phong trào phát triển mạnh mẽ chung của tỉnh, với nhiệm vụ hết sức nặng nề, tôi tin rằng với kinh nghiệm công tác của mình, đồng chí Nguyễn Duy Hưng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới", ông Sỹ nói.

Ông Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1971, quê quán Mỹ Hào, Hưng Yên, là thạc sĩ Luật, Đại học Sydney (Australia). Ông từng là trợ lý của Phó thủ tướng rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Năm 2017, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

HP (Nguoiduatin.vn)