Xã hội

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Đào Tấn Bằng.

Sáng 23/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định phân công nhiệm vụ mới đối với một số thành ủy viên.

Theo quyết định, ông Lương Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng
Phó bí thư Đà Nẵng Võ Công Trí trao quyết định cho ông Bằng (phải) và ông Triết. Ảnh: Đoàn Nguyên. 

Trước khi được điều động làm Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, ông từng trải qua các cương vị Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Còn ông Đào Tấn Bằng, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các Khu công nghiệp Đà Nẵng. 

Ông Bằng sinh năm 1975, quê tỉnh Bình Định. Ông có trình độ thạc sĩ kiến trúc. Ông Bằng từng giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Chánh văn phòng Thành ủy.

Ông Ngô Xuân Thắng (Phó ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng) được Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng những người được bổ nhiệm và cho biết việc phân công các thành ủy viên nhận công tác mới trong đợt này là nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng - 1
Ông Bằng và ông Triết bắt tay tại lễ công bố quyết định. Ảnh: Hồ Ánh. 

Phó bí thư Đà Nẵng mong muốn những người được phân công, bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và năng lực của mình để góp phần xây dựng phát triển đơn vị. 

Ông Đào Tấn Bằng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao. "Tôi rất vui mừng vì luôn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố. Dù bất cứ ở vị trí công tác nào, tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ", ông Bằng nói.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)