Xã hội

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử chức Bí thư Thừa Thiên - Huế

Ông Lê Trường Lưu (57 tuổi) tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối.

Kết quả được Ban tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế công bố sáng 23/10. Cùng với chức danh Bí thư, hai Phó bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử là ông Nguyễn Quốc Đoan (45 tuổi) và ông Phan Ngọc Thọ (57 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh).

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử chức Bí thư Thừa Thiên - Huế
Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, 15 đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa XV, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối.

Ban chấp hành cũng bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Minh Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ gồm 50 người.

Ông Lê Trường Lưu (sinh năm 1963, quê ở Thừa Thiên - Huế) có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế từng kinh qua nhiều chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Thừa Thiên - Huế, Bí thư Thị ủy Hương Thủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2010-2015.

HP (Nguoiduatin.vn)