Xã hội

Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước

Chiều 5/4, đa số đại biểu nhất trí bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vào chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. 6 đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các chủ nhiệm ủy ban đều được thông qua.

Chiều 5/4, đa số đại biểu nhất trí bầu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vào chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. 6 đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các chủ nhiệm ủy ban đều được thông qua.

Như vậy, ông Phớc trở thành tân Tổng kiểm toán Nhà nước, thay thế ông Nguyễn Hữu Vạn.

Ông Hồ Đức Phớc (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An) sinh năm 1963, là tiến sĩ kinh tế.  Ảnh: Báo Nghệ An.

 
Nhóm nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, các chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội cũng đều được tán thành. Như vậy, Quốc hội đã có 6 chủ nhiệm ủy ban mới (thay thế những người vừa được miễn nhiệm tuần trước), gồm:

Ông Hà Ngọc Chiến (sinh năm 1957) làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Thiếu tướng Võ Trọng Việt (1957, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh.

Ông Nguyễn Đức Hải (1961, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương) làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách.

Bà Lê Thị Nga (1964) làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.

Bà Nguyễn Thanh Hải (1970) làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Bà Nguyễn Thuý Anh (1963) làm Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Các nghị quyết xác nhận kết quả bầu được Quốc hội thông qua trong buổi chiều cùng ngày.

Ngày mai, Quốc hội bắt đầu quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ nhậm chức vào sáng 7/4.
 
>> Giới thiệu ông Hồ Đức Phớc làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
 
Theo N.Hưng (Zing.vn)