Xã hội

Ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tiếp nhận quyên góp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng sẽ 'mở hàng' ủng hộ

Ông Hải chia sẻ với báo Thanh niên online, ngay sau khi ông mở tài khoản, Thượng tướng Võ Văn Tuấn sẽ "mở hàng" ủng hộ 50 triệu đồng.

Theo Thanh niên online, hôm nay, ông Đoàn Ngọc Hải đã mở tài khoản tiếp nhận quyên góp của mọi người (Quỹ Vì đồng bào). Tài khoản đứng tên Đoàn Ngọc Hải, số tài khoản: 6868968689 tại Ngân hàng Vietcombank.

Ông Hải chia sẻ với báo Thanh niên online, ngay sau khi mở tài khoản, Thượng tướng Võ Văn Tuấn sẽ "mở hàng" ủng hộ 50 triệu đồng, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng ủng hộ 5 triệu đồng. Ngân hàng Vietcombank cũng ủng hộ 550 triệu đồng của cán bộ, viên chức Vietcombank tự nguyện đóng góp vào tài khoản mang tên Đoàn Ngọc Hải để giúp những hoàn cảnh khó khăn mà ông Hải mong muốn hướng đến.

Cũng theo chia sẻ của ông Hải trên báo Thanh niên, còn có một số cá nhân, điển hình như đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và một số doanh nhân… cũng nói sẽ chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản ông mới lập.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói “xin cúi đầu cảm ơn” sau khi nhận gần 490 triệu đồng tiền quyên góp xây nhà cho người nghèo

Trên trang facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: "Hôm nay tôi công khai mở tài khoản tên Đoàn Ngọc Hải, số tài khoản 6868968689 tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức, để tất cả mọi người trong và ngoài nước đóng góp giúp người nghèo một cách dễ dàng. Các khoản tiền chuyển đến và chuyển đi ngân hàng sẽ ưu tiên không thu phí".

Cũng theo ông Hải, tất cả các khoản chi giúp người nghèo theo các tiêu chí: mổ tim cho các cháu bé, xây nhà tình thương, mua sữa, thịt, cá, khuyến học... đều phải được chuyển khoản. Tuyệt đối ông không được tự ký rút tiền mặt.

Ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tiếp nhận quyên góp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng sẽ 'mở hàng' ủng hộ
Ông Đoàn Ngọc Hải khi làm bồi bàn lấy tiền xây nhà cho người nghèo. Ảnh: báo Người lao động

"Tôi đã có một bản cam kết với phía ngân hàng về vấn đề này. Nếu tôi vi phạm thì ngân hàng có quyền không cho tôi giải ngân và họ có quyền thông báo trên các phương tiện truyền thông về sự vi phạm cam kết của tôi (gian lận)", ông Đoàn Ngọc Hải viết.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho hay, Quỹ Vì đồng bào này sẽ hoạt động mãi mãi, khoản tiền lãi được dùng để phục vụ các tiêu chí trên và các trường hợp "đặc biệt" khác.

Sau khi quỹ đi hoạt động, ông vẫn tiếp tục lái xe cứu thương chở bệnh nhi về quê miễn phí. Mỗi cháu xuống xe sẽ được gia đình ông tặng 1 triệu đồng như trước đây. Số tiền 1 triệu này không lấy từ Quỹ Vì đồng bào.

"Tôi sẽ nhận quảng cáo trên thân xe cứu thương, sẽ đi làm bồi bàn, xách cặp và lái xe cho các giám đốc doanh nghiệp tư nhân, dự các lễ khai trương của họ... Mục đích của tôi là kiếm thật nhiều tiền từ những công việc trên để bổ sung vào Quỹ Vì đồng bào và để chi tiêu vào các công việc thiện nguyện cấp bách bằng tiền mặt tại những nơi khó khăn, hẻo lánh khi tôi đến", ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Thanh niên online, ông Hải bày tỏ, trước đó, nhiều bạn trẻ yêu cầu và đặc biệt là ý kiến góp ý của Thượng tướng Võ Văn Tuấn (nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam), hai đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và những người bạn thân thiết nên ông đã đi đến quyết định thành lập quỹ, tạm gọi là Quỹ Vì đồng bào.

"Mỗi người một tay, người nghèo sẽ bớt khổ... Mọi người và tôi sẽ làm nên những điều kỳ diệu cho đồng bào nghèo", ông Hải bày tỏ trên trang cá nhân.

Gần đây, ông Hải đã có hàng loạt hoạt động để "kiếm" tiền phục vụ việc xây nhà cho người nghèo. Từ "bồi bàn", tới đặt thùng quyên góp hai lần ở Hà Nội, nhận lời đến một hiệu thuốc ở Ba Vì (Hà Nội) làm việc...

Ông Hải từng chia sẻ trên báo Giao thông, ý tưởng mở thùng quyên góp bắt nguồn từ khi ông phục vụ tại một quán cơm ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Thay vì mọi người ủng hộ bằng đường, sữa... thì quyên góp bằng tiền mặt. 

Ông bày tỏ với nguồn trên, những chuyến đi nhiều lúc rất mệt mỏi vì tuổi tác, tuy nhiên ông cảm thấy rất vui khi nhận được niềm khích lệ và động viên tinh thần của tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc.

Mới đây, ông cũng chia sẻ, có 19 căn nhà sẽ sớm được xây cho người nghèo ở một số tỉnh.

Ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tiếp nhận quyên góp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng sẽ 'mở hàng' ủng hộ - 1
Nhiều tấm lòng hảo tâm tới giúp đỡ khi nhóm của ông Hải đặt thùng quyên góp ở Hà Nội. Ảnh: báo Đại đoàn kết

Trước đó, thông qua hình thức nhận lại chiếc xe cổ Daihatsu 1000 và áo đấu bóng đá có chữ ký tuyển thủ Việt Nam, doanh nhân Lê Thanh Hải đã tặng ông Đoàn Ngọc Hải 4 tỷ đồng, Ông Hải lập di chúc dành số tiền 3 tỷ đồng để làm từ thiện mua sữa cho người nghèo, thông qua việc rút lãi. 

Sau đó, ông Hải bất ngờ quyết định hủy giấy ủy quyền và hủy di chúc. Ông chia sẻ với Vietnamnet, ông thay đổi quyết định vì "phía thụ hưởng đang rất cần để cứu giữ tính mạng khi đang bị bệnh hiểm nghèo".

Ông Đoàn Ngọc Hải mở tài khoản tiếp nhận quyên góp, Thượng tướng Võ Văn Tuấn và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng sẽ 'mở hàng' ủng hộ - 2
Khi nghe tin ông Đoàn Ngọc Hải vận động ủng hộ sữa tại Sapa, hàng trăm người đã ra quyên góp. Ảnh: Tiền phong

Theo PV (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nong-ong-doan-ngoc-hai-mo-tai-khoan-tiep-nhan-quyen-gop-thuong-tuong-vo-van-tuan-va-dbqh-luu-binh-nhuong-se-mo-hang-ung-ho-161211203144354228.htm