Xã hội

Ô tô kéo lê xe máy 30m, hai cha con thương vong

Chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 20 và lấn trái đường, chiếc xe 7 chỗ ngồi đã va chạm với một ô tô khác đang lưu thông cùng chiều phía trước, sau đó tông trực diện và kéo lê xe máy 30m khiến cháu bé 2 tuổi tử vong còn người cha nguy kịch.

Ô tô kéo lê xe máy 30m, hai cha con thương vong
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 26/3, chiếc ô tô 7 chỗ ngồi do tài xế Tống Phạm Phước Phương (30 tuổi, ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP.HCM - Đà Lạt.

Đến đoạn qua xã Đại Lào (TP Bảo Lộc), tài xế Phương điều khiển xe lấn qua phần đường bên trái để vượt thì xảy ra va chạm với một ô tô con khác đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, chiếc ô tô 7 chỗ ngồi tông trực diện vào xe máy do anh Đ.V.T (22 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Thời điểm đó, anh T. chở theo con trai gần 2 tuổi.

Cú tông quá mạnh khiến xe máy cùng anh T. và con trai bị xe con cuốn vào gầm kéo lê hơn 30m trên đường. Hậu quả, bé trai tử vong tại chỗ, còn anh T. bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não và gãy 2 chân.

Ô tô kéo lê xe máy 30m, hai cha con thương vong - 1
Ô tô kéo rê xe máy hàng chục mét, các mảnh vỡ của xe văng tung tóe

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh T. sinh sống tại TP.HCM. Sáng 26/3, anh chở vợ con đi thăm người thân ở xã Đại Lào (TP Bảo Lộc). Đến tối cùng ngày, anh chở con đi mua sữa và trên đường trở về nhà của bà con họ hàng thì gặp nạn.

Cơ quan chức năng đã phối hợp điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Kim Anh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/o-to-gay-tai-nan-lien-hoan-keo-le-xe-may-30m-hai-cha-con-thuong-vong-post1426276.tpo