Xã hội

Ô nhiễm không khí Hà Nội hôm nay ở ngưỡng rất có hại, nhiều người ngán ngẩm: 'Không muốn bước ra đường luôn'

Ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual thậm chí xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất sáng nay (14/12).

Tuần qua, liên tiếp nhiều ngày chất lượng không khí ở Hà Nội ở ngưỡng nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Hôm nay tiếp tục là một ngày như thế khi nhiều điểm đo chất lượng không khí cho chỉ số ô nhiễm ở ngưỡng tím.

Cụ thể, theo ghi nhận của hệ thống quan trắc không khí miền Bắc của Tổng cục Môi trường, tại Hà Nội, Quảng Ninh và Việt Trì, ô nhiễm không khí lần lượt ở ngưỡng tím (rất xấu, rất có hại cho sức khỏe mọi người) và ngưỡng đỏ (ngưỡng có hại cho sức khỏe mọi người).

Ô nhiễm không khí Hà Nội hôm nay ở ngưỡng rất có hại, nhiều người ngán ngẩm: 'Không muốn bước ra đường luôn'
Ảnh chụp màn hình ứng dụng PAM Air vào khoảng 8h40' sáng nay cho thấy rất nhiều điểm quan trắc tại Hà Nội chuyển màu tím - mức rất có hại cho sức khỏe

Hệ thống quan trắc của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cũng ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng nguy hại tại điểm đo Phú Thượng (Tây Hồ) trong sáng nay và điểm đo Láng Hạ (Ba Đình) xấp xỉ ngưỡng nguy hại.

Đặc biệt, ứng dụng đo chỉ số chất lượng không khí Airvisual sáng nay xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI lên tới 359, đứng thứ hai là Ulaanbaatar (Mông Cổ) với chỉ số là 264.

Ô nhiễm không khí Hà Nội hôm nay ở ngưỡng rất có hại, nhiều người ngán ngẩm: 'Không muốn bước ra đường luôn' - 1
Ứng dụng Airvisual xếp Hà Nội ô nhiễm ở vị trí thứ nhất trong sáng 14/12

Để giảm thiểu ô nhiễm với sức khỏe thì nhóm nhạy cảm là người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp nên ở trong nhà, những người khác nên hạn chế ra đường, với nhóm nâu- tất cả mọi người nên ở trong nhà. Ngoài ra cần đóng cửa, sử dụng kính mắt, khẩu trang chống bụi mịn khi ra đường, hạn chế tập thể dục ngoài trời trong ngày ô nhiễm.

Ngoài ra, người dân cần hạn chế dùng phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện công cộng, tăng cường trồng cây xanh, không hút thuốc lá, không đốt rác, đốt rơm rạ, đốt than tổ ong.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí này, nhiều người dân đã không giấu được sự hoang mang: "Trời như này không muốn bước ra đường luôn"!

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)