Xã hội

NXB Giáo dục Việt Nam lại thông báo tăng giá sách giáo khoa

Tối 29/3, NXB Giáo dục Việt Nam phát đi thông báo chính thức tăng giá sách giáo khoa. Hơn 20 ngày trước, đơn vị này khẳng định sẽ giữ nguyên giá sách trong năm học 2019-2020.

NXB Giáo dục Việt Nam (thuộc Bộ GD&ĐT) cho hay do sách giáo khoa (SGK) là mặt hàng nhạy cảm, có tác động tới toàn bộ xã hội nên Ban cán sự Đảng Bộ GD&GĐ, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã yêu cầu đơn vị này ra soát cơ cấu, chi phí giá thành, phương án điều chỉnh giá và báo cáo bộ xin ý kiến chính thức.

Thực hiện thông báo 108 của Văn phòng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ GD&GĐ đã họp, đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh giá sách giáo khoa hiện hành của NXB Giáo dục Việt Nam theo hướng tính đúng, tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, khấu hao tài sản.

Với phương án đã được phê duyệt, giá bán các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 12 sẽ được điều chỉnh tăng bình quân từ 1.000 đồng đến 1.800 đồng/cuốn.

NXB Giáo dục Việt Nam lại thông báo tăng giá sách giáo khoa
Tối 29/3, NXB Giáo dục Việt Nam phát đi thông báo tăng giá sách giáo khoa từ tháng 4 này. 

Bảng giá được công khai niêm yết tại các cửa hàng sách, công ty thiết bị trường học, website của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Danh mục sách giáo khoa từng lớp được in trên bìa 4 mỗi cuốn, để phụ huynh, học sinh căn cứ lựa chọn đúng tên số lượng sách theo quy định.

Theo lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam, giá SGK hiện hành đã được đăng ký giá với Bộ Tài chính từ năm 2011 và không thay đổi trong suốt 8 năm qua. Trong khi đó, các chỉ phí đầu vào như nhân công, nguyên, nhiên vật liệu, vận chuyển... đều tăng, khiến hoạt động xuất bản - phát hành SGK của NXB Giáo dục Việt Nam liên tục bị lỗ trong những năm từ 2014 đến 2018. Gần nhất là năm 2017, NXB này lỗ 38 tỷ đồng; năm 2018 lỗ 50 tỷ đồng.

NXB Giáo dục Việt Nam đã kiến nghị với Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ xem xét cho được điều chỉnh giá bán SGK hiện hành từ năm học 2019-2020.

Cũng theo thông báo của NXB Giáo dục Việt Nam, này 22/3, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giữa các thành viên liên quan và NXB này về việc điều chỉnh giá sách phục vụ cho năm học 2019-2020. Trong cuộc họp, bộ ngành phát biểu đều ủng hộ việc tăng giá SGK. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 10/TB-VPCP ngày 27/3 thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao cho Bộ GD&ĐT làm việc và thống nhất với NXB Giáo dục điều chỉnh giá SGK.

Với phương án đã được phê duyệt, SGK lớp 1 đến lớp 12 đều tăng giá. SGK phục vụ năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu phát hành từ tháng 4. NXB Giáo dục Việt Nam sẽ kiện toàn hệ thống cửa hàng trong cả nước, đảm bảo luôn đầy đủ SGK tại các tỉnh. Đồng thời, NXB Việt Nam tiếp nhận đường dây nóng để giải quyết kịp thời mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách của phụ huynh và học sinh.

Trước đó, cuối tháng một vừa qua, NXB Giáo dục Việt Nam gửi thông báo đến các đơn vị thành viên về việc tăng giá bán SGK từ năm học 2019-2020. Dựa vào bảng báo giá cho thấy tất cả gồm 158 cuốn SGK các môn từ lớp 1 đến lớp 12, đều dự kiến tăng giá. Trong đó, 22 cuốn tăng dưới 10% so với giá bìa hiện hành, còn lại tăng từ 10%-40%. Dù chưa được Bộ GD&ĐT chấp thuận, đề xuất này bị nhiều người phản đối.

Sau khi bị dự luận phản đối, ngày 6/3, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết giá SGK phục vụ năm học 2019-2020 giữ nguyên như những năm học trước để đảm bảo ổn định.

Hiện nay, các bộ SGK do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành đang được bán với giá 47.500 đồng cho bộ sách lớp 1; lớp 2: 45.300 đồng; lớp 3: 49.000 đồng; lớp 4: 77.700 đồng; lớp 5: 78.300 đồng.

Giá SGK lớp 6: 97.700 đồng; lớp 7: 114.500 đồng; lớp 8: 124.200 đồng, lớp 9: 138.400 đồng; lớp 10: 263.700 đồng; lớp 11: 271.700 đồng; lớp 12: 295.500 đồng.

Theo Quyên Quyên (Tri Thức Trực Tuyến)