Xã hội

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước

Mưa lớn khiến nước sông Trà Câu dâng cao làm gần 200 nhà dân với khoảng 800 nhân khẩu ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nặng.

Sáng 13/11 trao đổi với PV, ông Võ Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Từ đêm 12/11 đến rạng sáng 13/11, mưa lớn cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Trà Câu dâng cao, gây ngập nhiều khu vực.

Theo ông Vương, lũ trên sông Trà Câu dâng cao đã khiến gần 200 nhà dân dọc con sông này bị ngập từ 0,7 - 1 mét. Các khu vực bị ngập chủ yếu ở Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Minh và Phổ Thuận. Trong đêm 12/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã phối hợp với các địa phương thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân bị ngập sâu.

Đối với các khu vực, tuyến đường còn ngập sâu, chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người qua lại. Riêng tuyến QL1A đoạn qua thị xã Đức Phổ, lực lượng CSGT túc trực điều tiết, phân luồng giao thông.

"Địa phương đã sẵn sàng ca nô, xuồng hỗ trợ di dời nhưng hiện nay nước tại các khu dân cư chỉ còn ngập ở mức từ 0,5 - 0,7 mét nên chưa cần thiết", ông Vương thông tin thêm,

Theo đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện mực nước lúc 1 giờ ngày 13/11 trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 2,67m, dưới BĐ1 là 0,83m. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tiếp tục lên và sau đó đạt đỉnh, xuống chậm.

Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập úng diện rộng diễn ra tại các vùng trũng, thấp tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/11 đến 7h ngày 13/11 trên khu vực phía Nam tỉnh phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi cao hơn như Ba Tơ 240,2mm, Phổ Phong 311,4mm, lưu vực hồ Núi Ngang 318,6mm; phía Bắc tỉnh có lượng mưa thấp hơn, phổ biến trong khoảng 30 - 75mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên khả năng từ nay đến ngày 15/11, tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to, có nơi có dông, đề phòng có lốc, sét và gió giật trong dông. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 350mm.

Một số hình ảnh ngập lũ ở thị xã Đức Phổ:

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước
Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân ở vùng ven sông Trà Câu, thị xã Đức Phổ
Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 1
Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân ở vùng ven sông Trà Câu, thị xã Đức Phổ

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 2

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 3
Nước lũ dâng cao đã khiến gần 200 nhà dân dọc sông Trà Câu bị ngập từ 0,7 - 1 mét
Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 4
Người dân đưa lúa lên cao

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 5

Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 6
Một khu vực ở thị xã Đức Phổ bị ngập sâu trong nước
Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 7
Mưa lũ gây ngập quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, sáng 13/11
Nước lũ dâng cao ở Quảng Ngãi, hàng trăm nhà dân chìm trong biển nước - 8
Lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng trũng ven sông Trà Câu

Theo Nguyễn Ngọc (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nuoc-lu-dang-cao-o-quang-ngai-hang-tram-nha-dan-chim-trong-bien-nuoc-post1392730.tpo