Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly

Sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế, toàn bộ người dân sinh sống tại khu vực ổ dịch vỡ oà vui mừng sung sướng...

Vào 0h đêm qua, khu vực phong tỏa, cách ly y tế ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương) đã được cơ quan chức năng thực hiện dỡ bỏ phong tỏa, cách ly theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Đây là đêm không ngủ, khó quên của những gia đình nơi đây sau thời gian dài thực hiện cách ly y tế. Nếu là ngày bình thường thì vào 23h, mọi người trong vùng phong tỏa đã đi ngủ nhưng đêm qua ai cũng thức để chờ đợi phút giây đáng nhớ.

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly
Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát khu ổ dịch trong buổi tối thực hiện dỡ cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại khu vực ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi trước thời điểm công bố dỡ bỏ cách ly y tế, chúng tôi cảm nhận được không khí vui mừng, phấn khởi của người dân cùng chính quyền sở tại khi cuộc sống sinh hoạt nơi đây sẽ trở lại bình thường. Trong lúc nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ, hay ngồi trò chuyện, chuẩn bị cờ Tổ quốc để đón chào giờ phút quan trọng thì phường Phạm Ngũ Lão đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ công bố.

Cầm trên tay là cờ Tổ quốc, bà Nguyễn Thị Thúy phấn khởi cho biết: "Ngay từ chiều tối, người dân trong khu nhận được thông tin vào 0h đêm 11/9, khu vực cách ly y tế chúng tôi sẽ được dỡ bỏ. Lúc biết tin ai cũng vui mừng vì được trở về cuộc sống bình thường. Tôi mong rằng sau ngày hôm nay, mọi người không nên xa lánh, kỳ thị khu phố này - nơi có những cư dân sinh sống tại ổ dịch nhà hàng bò tươi".

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 1
Niềm vui của người dân trong khu vực cách ly trong đêm được dỡ bỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Bà Đỗ Thị Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão thông tin, trong thời gian khu phố Ngô Quyền phong tỏa, phường tổ chức 3 lần cấp phát lương thực thực phẩm tới từng hộ dân để giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày thực hiện cách ly y tế. Hôm nay, sau khi nhận được Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc dỡ bỏ, ai cũng vui mừng, phấn khởi.

"Tôi mong rằng sau khi trở lại cuộc sống bình thường, những người dân trong khu vực cách ly khu phố Ngô Quyền sớm khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao phòng chống dịch bệnh và tập trung phát triển kinh tế. Đặc biệt, mọi người không nên xa lánh hay kỳ thị những gia đình nơi đây để họ sớm ổn định trở lại cuộc sống bình thường...", bà Nghĩa tâm sự.

Sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định dỡ bỏ khu vực phong tỏa, cách ly y tế, toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch vỡ oà trong niềm vui sung sướng. Mọi người tay cầm cờ Tổ quốc vẫy cao hòa theo tiếng nhạc ùa ra đường. Đây cũng là giây phút mong chờ nhất trong nhiều ngày qua của họ và là đêm không ngủ của những cư dân sinh sống tại nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19, nhiều nhất tỉnh Hải Dương.

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 2
Bắt đầu từ 0h ngày 11/9/2020, toàn bộ khu vực cách ly y tế khu phố Ngô Quyền tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi được dỡ bỏ. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 11/8 sau khi bệnh nhân 867 – ông V.D.B (SN 1958), trú tại thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng (huyện Bình Giang, là bố đẻ của chủ nhà hàng và làm tại nhà hàng) được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, ngay lập tức khu vực nhà hàng này được lập hàng rào giám sát. Hai ngày sau, có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 (906, 907, 908 làm việc và ở tại nhà hàng) và trong đêm 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết dịnh thiết lập vùng phong tỏa, cách ly y tế tại khu vực này từ số nhà 20 đến số nhà 66.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong số 13 ca bệnh liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền), đã có 11 bệnh nhân được chữa khỏi, xuất viện về nhà. Đặc biệt, toàn bộ các trường hợp F1, F2 đã hết thời gian cách ly tập trung và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi đêm qua:

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 3

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 4
Khu vực ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi trước thời điểm công bố dỡ bỏ cách ly y tế

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 5

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 6
Người dân háo hức, đón chờ

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 7

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 8
Lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão chuẩn bị mọi cho việc công bố Quyết định dỡ phong tỏa, cách ly

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 9

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 10

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 11
Ai cũng mong chờ được chứng kiến giây phút quan trọng tại nơi có 13 bệnh nhân mắc COVID-19
Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 12
Nhiều cơ quan báo chí có mặt tại ổ dịch 36 Ngô Quyền để tác nghiệp
Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 13
Bà Đỗ Thị Nghĩa - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 14

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 15

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 16
Những tâm trạng khác nhau trước thời khắc quan trọng

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 17

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 18

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 19

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 20
Niềm vui hạnh phúc của những người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi sau khi được công bố dỡ bỏ cách ly y tế
Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 21
Đại diện UBND TP. Hải Dương tặng hoa và quà chúc mừng

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 22

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 23
Trong lúc mọi người đang ghi lại những bức ảnh về khoảng khắc đáng nhớ tại ổ dịch 36 Ngô Quyền...

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 24

Nửa đêm, người dân tại ổ dịch nhà hàng bò tươi Hải Dương nhảy múa ăn mừng khi hết phong tỏa, cách ly - 25
... thì lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ toàn bộ hàng rào phong tỏa

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nua-dem-nguoi-dan-tai-o-dich-nha-hang-bo-tuoi-hai-duong-nhay-mua-an-mung-khi-het-phong-toa-cach-ly-20200911041906511.htm