Xã hội

Nữ sinh viên đại học Đà Nẵng tử vong trên đường chạy xe máy lên đỉnh Bàn Cờ tham quan

Trong lúc chạy xe máy lên đỉnh Bàn Cờ (Đà Nẵng) để chơi thì xe bất ngờ đâm vào taluy, 1 một nữ sinh tử vong, người kia gãy tay.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15 trưa nay (4/5), xe máy tay ga BKS: 75F1-133.63, do 2 nữ sinh điều khiển, lưu thông trên tuyến đường bê tông để lên đỉnh Bàn Cờ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Nữ sinh viên đại học Đà Nẵng tử vong trên đường chạy xe máy lên đỉnh Bàn Cờ tham quan
Hiện trường vụ việc.

Khi còn cách đỉnh này khoảng 5 km (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thì đâm vào taluy. Hậu quả, nữ sinh Lê Minh S. (SN: 2000; quê xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong, 1 cô gái tên Duyên bị thương đưa đi cấp cứu.

Được biết, cả 2 nạn nhân hiện đang là sinh viên tại 1 trường đại học ở Đà Nẵng.

Nữ sinh viên đại học Đà Nẵng tử vong trên đường chạy xe máy lên đỉnh Bàn Cờ tham quan - 1
Chiếc xe đâm vào taluy.
Nữ sinh viên đại học Đà Nẵng tử vong trên đường chạy xe máy lên đỉnh Bàn Cờ tham quan - 2
Phần đầu chiếc xe bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Hoài Sơn (VnExpress.net)