Xã hội

Nữ sinh lớp 8 gây ra hoàng loạt vụ cháy: Bực tức vì hàng xóm chê bai người thân

Tại cơ quan công an, nữ sinh lớp 8 khai nhận do thời gian qua một số hàng xóm có lời lẽ chê bai người thân nên em 9 lần đốt nhà chứa rơm của 8 hàng xóm.

Ngày 24/8, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho báo Tiền Phong biết, đơn vị vừa xác minh thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cháy nhà rơm trên địa bàn thôn Lệ Định (xã Sơn Tiến) là nữ sinh N.T.T. (14 tuổi, đang học lớp 8, trú xóm Lệ Định).

Theo thông tin phản ánh, từ ngày 26/6 đến 9/8 có 1 nhà dân và 9 nhà chứa rơm ở thôn Lệ Định và thôn Hòa Tiến bất ngờ bốc cháy. Ông Nguyễn Khắc Việt - chủ tịch UBND xã Sơn Tiến - cho biết sự việc gây bất an, ảnh hưởng đến tinh thần và kinh tế người dân.

Rơm cháy hết khiến trâu bò mất nguồn thức ăn, gây thiệt hại cho các gia đình. Đáng chú ý vào sáng 7-8, nhà cấp 4 của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi, trú xóm Hòa Tiến) cũng bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Bà Hoa nói thêm, đây là lần đầu nhà ở của dân trong xã bị đốt vào ban ngày, trước đó chỉ bị đốt nhà chứa rơm vào ban đêm. Bà Hoa ở một mình và nhà bị phóng hỏa khi bà đi vắng. Nhà bị cháy nên bà Hoa phải ra chuồng bò ngủ.

Nữ sinh lớp 8 gây ra hoàng loạt vụ cháy: Bực tức vì hàng xóm chê bai người thân
Một vụ cháy ở xã Sơn Tiến do nữ sinh gây ra. Ảnh: Tiền Phong

Nguồn trên dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, T. khai đã 9 lần đốt nhà chứa rơm của 8 hàng xóm và 6 lần châm lửa đốt bờ rào của gia đình vì một số hàng xóm có lời lẽ chê bai người thân trong nhà nên nữ sinh bực tức, hành động dại dột.

Trao đổi với PV báo Đất Việt, một thầy giáo của trường THCS Sơn Tiến cho biết: "Em T là học sinh lớp 8 của trường THCS Sơn Tiến. Thông tin nữ sinh này bị triệu tập để làm rõ hành vi phía nhà trường đã nắm được. Hiện chưa rõ nữ sinh này có liên quan thế nào, thời gian xảy ra vụ việc là thời gian các em học sinh  được nghỉ hè ở nhà".

Bên cạnh đó, trưởng thôn Lệ Định thông tin với nguồn trên rằng: "Thông tin cháu T. liên quan đến vụ cháy khiến nhiều người dân bất ngờ bởi trước đó người dân nghi ngờ một người khác".

Theo một nguồn tin thì cháu T có xích mích với con nhà bị cháy trong thôn nên làm vậy. Tuy nhiên thời gian qua, không riêng gì thôn Lệ Định xảy ra những vụ việc trên mà địa bàn thôn khác cũng xảy ra trường hợp tương tự. Hiện chưa rõ cháu T làm việc đó kiểu gì và có liên quan tới những vụ cháy khác không?

Theo vị đại diện thôn Lệ Định, gia đình cháu này cũng thuộc diện khó khăn. Bố cháu bị bệnh thần kinh, bản thân cháu cũng tâm lý cũng bất ổn.

 

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)