Xã hội

Nữ sinh bị ngạt khí trong ôtô không được đặc cách vào lớp 10 công lập

Nữ sinh Phạm Ngọc K., 15 tuổi, nạn nhân trong vụ ngạt khí ô tô tại huyện An Lão, TP Hải Phòng sẽ không được áp dụng đặc cách vào lớp 10.

Thông tin tới Tri Thức Trực Tuyến, ông Trần Tiến Chinh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hải Phòng, cho biết sở đã nắm thông tin vụ việc nữ sinh K. (sinh năm 2008) bị ngạt khi ngủ trong ôtô nên không thể tham dự kỳ thi vào lớp 10. Hiện, Sở GD&ĐT đã tổ chức thăm viếng, chia sẻ với học sinh và gia đình.

Về đề xuất xét đặc cách vào lớp 10 công lập cho học sinh này, ông Chinh cho biết đến thời điểm hiện tại, sở chưa nhận được đề xuất của Phòng GD&ĐT huyện An Lão về hướng đảm bảo quyền lợi cho học sinh không may gặp tai nạn.

Tuy nhiên, ông Chinh khẳng định theo quy chế tuyển sinh, không có nội dung áp dụng xét đặc cách trong trường hợp này. Như vậy, em K. có 2 lựa chọn: Theo học tại các trường THPT tư thục hoặc thi lại lớp 10 vào năm sau để theo học tại các trường công lập.

"Nếu em K. và gia đình có nguyện vọng tiếp tục học lên lớp 10 ngay trong năm học tới, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ chỉ đạo các trường tư thục tiếp nhận học sinh, đồng thời áp dụng hỗ trợ ưu đãi tối đa về học phí và một số khoản thu trong quá trình học tập", ông Chinh thông tin.

Nữ sinh bị ngạt khí trong ôtô không được đặc cách vào lớp 10 công lập
Kíp y bác sĩ cấp cứu các nạn nhân gặp nạn vụ ngạt khí khi bật máy lạnh ngủ trong ô tô - Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Kiến An

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, Phòng GD-ĐT huyện An Lão cho biết sẽ có tờ trình gửi Sở GD-ĐT đề xuất đặc cách vào lớp 10 cho nữ sinh Ngọc K. do hoàn cảnh đặc biệt của em. 

Tai nạn đau lòng xảy ra với gia đình em K. vào khoảng 3h15 ngày 2/6. Lúc này, mẹ em là bà Lê Thị L. (SN 1976, trú ở thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) phát hiện chồng và 2 con gái hôn mê trong ô tô.

Bà L. hô hoán mọi người ứng cứu. Thời điểm người dân chạy tới, ông Phạm Văn Th., SN 1974 cùng con gái Phạm Minh H. (SN 2003) và Phạm Ngọc K. (SN 2008) nằm bất tỉnh trong ô tô BKS 15A.359XX. Chiếc xe vẫn nổ máy trong gara của gia đình.

Ba bố con ông Th. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An, TP Hải Phòng. Đến khoảng 7h cùng ngày, em H. tử vong.

Ông Th. và em K. được cấp cứu đã hồi tỉnh, chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Được biết, thị trấn Trường Sơn mất điện từ 18h ngày 1/6 đến 3h ngày 2/6. Thời tiết rất nóng bức. Ông Th. thấy mất điện nên đưa 2 con lên ô tô bật máy lạnh để ngủ.

Theo kế hoạch, sáng 2/6, em K. sẽ thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. 

Tuy nhiên, xảy ra sự cố trên nên nữ sinh này không thể tham gia kỳ thi. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-sinh-bi-ngat-khi-trong-oto-khong-duoc-dac-cach-vao-lop-10-cong-lap-d165270.html