Xã hội

Nữ sinh 20 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi do mâu thuẫn tình cảm

Sau khi cự cãi với nữ sinh thì người đàn ông rời khỏi phòng trọ. Khi trở lại, người này hốt hoảng phát hiện nữ sinh 20 tuổi đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Chiều 1/9, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nữ sinh viên trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, 1 người đàn ông đi tới căn nhà trọ nằm trong con hẻm đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh. Vừa tới nơi, người này phát hiện 1 cô gái (20 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ nên hô hoán và báo công an.

Nữ sinh 20 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi do mâu thuẫn tình cảm
Thi thể cô gái được đưa ra khỏi hiện trường

Nhận tin, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Người dân địa phương cho biết, cô gái tử vong ngụ ở tỉnh Kiên Giang, đang là sinh viên năm 2 của 1 trường Đại học ở quận Bình Thạnh và đang thuê trọ tại đây. Sáng cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng cô gái cự cãi với 1 người đàn ông.

Sau khi cự cãi, người đàn ông này rời đi. Lúc sau, người đàn ông trở về phòng thì phát hiện cô gái tử vong trong tư thế treo cổ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)