Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nữ nhân viên ngân hàng 25 tuổi ở Hà Nội được công bố khỏi COVID-19

Bệnh nhân 969 tiếp xúc chỉ 15 phút không có khẩu trang với bệnh nhân 962 - là đồng nghiệp ngân hàng - đã lây SARS-CoV-2. Hôm nay chị được công bố khỏi bệnh.

Trong hôm qua (10/9) có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 969 - là nữ nhân viên ngân hàng có chi nhánh trên đường Trần Khát Chân. Cô gái 25 tuổi có địa chỉ tạm trú ở ngõ 147 Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) này có tiếp xúc với bệnh nhân 962 (đồng nghiệp) vào ngày 8/8 chỉ trong 15 phút và không dùng khẩu trang đã lây bệnh.

Ngày 9/8, sau khi được bệnh nhân 962 thông báo có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính, chị đã chủ động cách ly tại nhà. Trong thời gian tự cách ly, người này có ra cổng nhà trọ lấy hàng đặt qua mạng và đồ chị gái gửi, có đeo khẩu trang cũng như yêu cầu người gửi để đồ ở xa. 

Nữ nhân viên ngân hàng 25 tuổi ở Hà Nội được công bố khỏi COVID-19
Nữ nhân viên ngân hàng ở Hà Nội được công bố khỏi bệnh hôm qua 10/9

Đến ngày 16/8, Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho chị và đưa đi cách ly tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm. Tối cùng ngày, CDC Hà Nội thông báo người này dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương để điều trị.

Chiều 17/8, Bộ Y tế đã công bố trường hợp bệnh nhân 969 mắc COVID-19 là cô gái trẻ này.

Theo Bộ Y tế, đến 6h sáng 11/9, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.799

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 893 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.059 ca mắc.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 16 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 13 ca, số ca âm tính lần 3 là 21 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 4 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong, chiếm (3,3%), trong đó số tiên lượng rất nặng là 3/4 trường hợp (2,5%), và tiên lượng tử vong là 1 trường hợp.

HP (Nguoiduatin.vn)