Xã hội

Nữ nghiên cứu sinh ở Hà Nội trở về từ Vũ Hán âm tính với virus corona

Bệnh nhân H. hiện đang được điều trị tại khoa Virus và Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã giảm sốt (còn sốt về đêm), ít ho.

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ vào sáng 31/1, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã có 16 trường hợp nghi nhiễm virus corona (nCoV) được cách ly, theo dõi, điều trị.

Trong đó, đã có kết quả của 10 trường hợp và xác định âm tính đối với virus corona. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi, điều trị và chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Theo ông Cảm, tất cả những trường hợp bị cách ly, theo dõi, điều trị là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trở về từ vùng dịch viêm phổi nCoV Vũ Hán và có biểu hiện sốt.

Đối với những người được xác định có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn được cơ quan y tế tiến hành giám sát, theo dõi chặt chẽ.

"Tất cả đều đang trong diện nghi ngờ, theo dõi còn hiện tại ở Hà Nội chưa xác định trường hợp nào dương tính với virus nCoV", ông Cảm nói.

Về trường hợp bệnh nhân K.M.H (29 tuổi) là nghiên cứu sinh tại Đại học KHKT Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc, trở về nước từ ngày 30/12/2019, đến ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, ông Cảm thông tin: "Qua kết quả xét nghiệm cho thấy, trường hợp này âm tính với virus nCoV".

Bệnh nhân là Kiều Mỹ H. đi về từ vùng Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 30/12/2019, đến ngày 25/1/2020, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho. Trong thời gian trở về Việt Nam, nữ bệnh nhân này ở và sinh hoạt tại 2 địa chỉ: Căn hộ 523 N03 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy và nhà riêng tại khu 9, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Diễn biến bệnh: Đêm ngày 25/01/2020 bệnh nhân có biểu hiện sốt, họ ít. Ngày 26/01/2020 bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà (Khu 9, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội), không ra ngoài. Ngày 27/01/2020 bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa Mê Linh và được khám, chuyển tuyến điều trị tại bệnh viện Lâm sàng nhiệt đới (cơ sở 1).

Tiền sử dịch tễ: Bệnh nhân sinh sống và học tập tại trường đại học KHKT Hoa Trung (TP. Vũ Hán). Trong thời gian sinh sống tại đây chưa từng qua chợ hải sản TP. Vũ Hán, các bạn học cùng và ở cũng không ai có biểu hiện nghi bệnh. Ngày 30/12/2019, bệnh nhân rời Vũ Hán đến Bắc Kinh và ở lại Bắc Kinh 4 ngày.

 
Nữ nghiên cứu sinh ở Hà Nội trở về từ Vũ Hán âm tính với virus corona
Ảnh minh họa

Ngày 04/01/2020, bệnh nhân từ Bắc Kinh trở về Việt Nam (chặng bay dừng lại tại sân bay Côn Minh 3 giờ đồng hồ, bệnh nhân chỉ ở trong sân bay). 14h ngày 04/01/2020, bệnh nhân về đến sân bay Nội Bài sau đó về nhà tại căn hộ 523 N03 Dịch Vọng, Cầu Giấy. Buổi tối bệnh nhân về tại nhà ở Khu 9 Bông Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Ngày 07/01/2020, bệnh nhân đến nhà bạn (cùng học tại Vũ Hán) ở phòng B906 tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, huyện Thanh Trì và ở lại đây 2 tuần để làm việc. Ngày 23/01/2020, bệnh nhân về lại nhà tại Mê Linh đón tết cùng gia đình và xuất hiện các triệu chứng ho và sốt.

Theo báo cáo, tình trạng hiện tại của bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã giảm sốt (còn sốt về đêm), ít ho, đang được cách ly, theo dõi điều trị tại khoa Vi rút và Ký sinh trùng bệnh viện LSND.

HP (Nguoiduatin.vn)