Xã hội

Nữ nghi phạm đốt nhà trọ ở Phú Đô đã ly thân chồng, chủ trọ tiết lộ thêm nhiều thông tin gây bất ngờ

Lãnh đạo xã Tân Thịnh (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) cho biết nữ nghi phạm Trần Thị Thanh Hải đã ly thân chồng gần ba năm.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hôm 03/04 cho biết khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện nữ nghi phạm đã có gia đình và có con trai 5 tuổi.

Hai vợ chồng Trần Thị Thanh Hải được xác định là nhân viên của một nhà hàng thuộc hệ thống buffet có tiếng trên địa bàn Hà Nội. Hai vợ chồng Hải được cho là làm ăn mưu sinh ở Hà Nội, đã lâu không trở lại quê nhà ở tỉnh Nam Định.

Theo thông tin trên tờ An Ninh Thủ Đô, chồng Hải không hề hay biết cô có quan hệ tình cảm với anh C.V.H.

Lãnh đạo xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định xác nhận với tờ Nhịp Sống Việt rằng Hải kết hôn với chồng là anh H. từ năm 2016, sau đó chuyển tới nhà chồng ở xóm 19 xã Tân Thịnh để sinh sống. Tuy vậy sau đó không lâu, hai vợ chồng Hải chuyển lên Hà Nội mưu sinh, trọ tại một căn nhà ở đường Lạc Long Quân (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Hải sinh con vào năm 2017.

Lãnh đạo xã Tân Thịnh thông tin thêm, vợ chồng Hải đã ly than cách đây gần ba năm. Từ sau kết hôn, hai người cũng rất ít về quê.

Nữ nghi phạm đốt nhà trọ ở Phú Đô đã ly thân chồng, chủ trọ tiết lộ thêm nhiều thông tin gây bất ngờ
Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải

Cũng trên tờ Nhịp Sống Việt, bà Loan, chủ trọ nơi Hải sinh sống, cho biết khoảng thời gian đầu khi Hải mới chuyển tới sống ở Hà Nội, bà thường thấy Hải ở với một người đàn ông, nhưng không rõ là chồng hay người tình. Bên cạnh đó, Hải mang thai và sinh con lúc nào không ai nắm được, cũng chưa có ai từng nhìn thấy con của Hải.

Hải trả phòng trọ từ cuối năm 2021 và không quay trở lại, thậm chí đồ đạc vẫn để nguyên trong phòng chưa chuyển đi, bà Loan thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 19h tối 31/3, vụ hỏa hoạn xuất phát từ một khu trọ 7 tầng ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khu vực cháy là nhà xe tầng 1, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170m2.

Vụ cháy khiến một cô gái 25 tuổi tử vong, 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và 7 người khác được hướng dẫn thoát nạn an toàn. Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, thủ phạm gây ra vụ cháy.

Thông tin trên ANTĐ, dù đã có chồng con nhưng cuối năm 2019, Trần Thị Thanh Hải có quan hệ tình cảm nam nữ với anh C.V.H. Đến cuối tháng 1/2022, Hải phát hiện gia đình anh H. ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.

Từ đó Hải và anh H. nảy sinh mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau. Thậm chí lời khai của anh H. tại cơ quan công an cho thấy, Hải đã từng đến nhà trọ của anh H., đập phá và đốt 2 máy tính của anh.

Mệt mỏi vì người yêu ghen tuông vô cớ, H. quyết định chia tay, chuyển chỗ trọ để tránh mặt Hải. Tìm hiểu và biết người yêu chuyển đến ở cùng anh họ là Hoàng Công V., tại ngõ 60, đường Phú Đô , phường Phú Đô. Hải nảy sinh mâu thuẫn với anh V. vì cho rằng chính anh là người ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với mình nên sinh ý định trả thù.

Hải mua một chai xăng, khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh V và châm lửa đốt. Sau 6-7 lần bật diêm, chiếc xe bùng cháy và lan nhanh cả tầng 1, khói lan lên cả tòa nhà.

Trong khi di chuyển để thoát khỏi đám cháy, chị Nguyễn Thị Mai A., ở huyện Ba Vì, Hà Nội đã không may trượt chân ngã dẫn đến tử vong. Được biết, nạn nhân Mai A. đang mang thai và sắp kết hôn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nu-nghi-pham-dot-nha-tro-o-phu-do-da-ly-than-chong-chu-tro-tiet-lo-them-nhieu-thong-tin-gay-bat-ngo-tintuc817112