Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nữ du học sinh nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh sau 18-20 lần xét nghiệm dương tính, âm tính phức tạp

Là ca bệnh rất phức tạp do nhiều lần tái dương tính, ra vào viện nhiều lần và số lần xét nghiệm không đếm xuể, bệnh nhân 52 từng rất chán nản và lo lắng vì sợ mình lây nhiễm cho những người xung quanh.

Sáng 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân Covid-19, nâng tổng số ca bệnh được điều trị thành công lên 278.

Trong số họ, bệnh nhân 52 - nữ du học sinh Nguyễn Thị Thu T., 24 tuổi, thường trú thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là ca bệnh có diễn biến xét nghiệm phức tạp nhất hiện nay.

Nữ du học sinh nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh sau 18-20 lần xét nghiệm dương tính, âm tính phức tạp
Nữ du học sinh Nguyễn Thị Thu T. được công bố khỏi bệnh sáng 27/5 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Cô từ Anh về Việt Nam ngày 9/3. 4 ngày sau, nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Quảng Ninh).

Cô từng xét nghiệm 13 lần trước khi được công bố khỏi bệnh lần 1 vào ngày 16/4. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó lại dương tính trở lại với SARS-CoV-2, được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến số 2 Quảng Ninh lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Sau 15 ngày, cô có 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trong quá trình điều trị, nữ du học sinh nhận kết quả âm tính rồi lại dương tính nhiều lần (từ 18-20 lần). Các bác sĩ đã giải thích rằng cơ thể cô đang đào thải virus, không đáng lo ngại.

"Khi biết tin tái dương tính với virus SARS-CoV-2, tôi cảm thấy khá bất ngờ vì từ lúc về Việt Nam, cơ thể không có biểu hiện, triệu chứng gì đặc biệt. Thực ra tôi chỉ lo lắng thời điểm từ sân bay về đến nhà có thể lấy nhiễm cho những người tiếp xúc với mình. Rất may, tất cả những người từng tiếp xúc với tôi đều có kết quả xét nghiệm âm tính", T. chia sẻ.

Được công bố khỏi bệnh, T. muốn gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã quan tâm, chăm sóc cô trong gần 3 tháng.

"Sau hôm nay, tôi sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện14 ngày để tiếp tục cách ly, theo dõi", nữ du học sinh cho biết.

Theo BS. Vũ Đình Phú - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, hầu hết những bệnh nhân mắc Covid-19 tái dương tính với virus SARS-CoV-2 đều không có biểu hiện gì đặc biệt và không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

HP (Nguoiduatin.vn)