Xã hội

Nông dân khóc ròng vì đàn trâu 14 con lăn đùng ra chết, nghi bị đầu độc

Trước sự việc đàn trâu gồm 14 con của 4 hộ nông dân ở H.Ba Vì (Hà Nội) bất ngờ lăn ra chết. Nghi bị đầu độc, các hộ nông dân đã thông báo chính quyền vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

Sáng 9/7, nhiều hộ dân ở thôn Muồng Cháu, xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, địa bàn xã có đàn trâu thường xuyên chăn thả trên núi bỗng dưng bị chết, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nông dân khóc ròng vì đàn trâu 14 con lăn đùng ra chết, nghi bị đầu độc
Đàn trâu chết la liệt trong vũng đầm trên núi

Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng 8/7, khi lên thăm trâu thì người dân phát hiện 14 con trâu nằm chết la liệt trong vũng đầm trên núi đã thông báo cho các hộ còn lại.

Vụ việc nhanh chóng được báo tin cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thống kê số lượng, lấy mẫu nội tạng, mẫu nước để mang đi xét nghiệm.

Người dân cho hay, họ không dám xẻ thịt đem bán để vớt vát tài sản vì nghi ngờ đàn trâu bị đầu độc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Duy Ước, Phó chủ tịch UBND xã Văn Hòa, cho biết sau khi tiếp nhận trình báo UBND xã Văn Hòa đã báo cáo lên UBND huyện Ba Vì và các cơ quan có thẩm quyền để cùng xác minh, làm rõ việc trâu chết bất thường này.

Theo ông Ước, đàn trâu lăn ra chết không ngoại trừ khả năng bị đầu độc, nên đã lấy mẫu nội tạng, mẫu nước đi xét nghiệm.

Cũng theo lãnh đạo xã Văn Hòa, hiện tại chưa xác định được nguyên nhân cả đàn trâu bị chết vì lý do gì nên xã chưa có căn cứ để làm chính sách hỗ trợ.  Khi có kết quả, UBND xã Văn Hòa sẽ đối chiếu với chính sách của nhà nước để lên phương án hỗ trợ người dân bị thiệt hại. 

HL (Nguoiduatin.vn)