Xã hội

Nối lại tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3, cho người thân vào giám sát

Lực lượng chức năng tiếp tục vào thủy điện Rào Trăng 3 để tìm kiếm những người mất tích, song gặp khó khăn do xuất hiện thêm nhiều điểm bị sạt lở.

Ngày 29/10, ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện nay lực lượng quân đội, công an cùng các đơn liên quan tiếp tục tiến vào thủy điện Rào Trăng 3 tham gia tìm kiếm 12 người mất tích.

"Ngày hôm nay đã thông báo cho thân nhân các gia đình gặp nạn, nếu họ muốn vào hiện trường cùng tham gia, giám sát hay theo dõi việc tìm kiếm thì ngay mai sẽ cho họ cùng vào" - ông Định nói.

Nối lại tìm kiếm ở thủy điện Rào Trăng 3, cho người thân vào giám sát
Đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị tắc do cây đổ, sạt lở sau bão số 9

Theo thượng tá Ngô Nam Cường - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng bão số 9, con đường 71 từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3 lại bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều cây cối đổ ngã nằm chắn ngang đường.

Trong sáng 29/10, quân đội đã cử trinh sát đi kiểm tra tuyến đường và cùng Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đưa máy móc lên tuyến đường trên để khắc phục dần.

Nếu chiều 29/10 đường 71 thông, việc tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 sẽ tiếp tục.

Trước đó, vào ngày 27/10, do ảnh hưởng của bão số 9, khu vực này mưa lớn nên lực lượng chức năng rút nhân lực ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Đến thời điểm này lực lượng chức năng đã tìm được 5/17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)