Xã hội

Nổ lớn ở quán cơm tại TP.HCM, 2 người nhập viện cấp cứu

Clip: Kinh hoàng bình gas phát nổ như bom, thổi tung quán lẩu ở Quảng Ninh

Nghe tiếng nổ lớn, người dân kiểm tra phát hiện quán cơm trên đường Ngô Quyền, TP Thủ Đức (TP.HCM), bốc cháy. Ít nhất hai nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trưa 7/6, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường quán ăn ở góc đường Lê Lợi - Ngô Quyền (phường Hiệp Phú) để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 người bị bỏng.

Nổ lớn ở quán cơm tại TP.HCM, 2 người nhập viện cấp cứu
Hiện trường quán ăn bị hỏa hoạn (Ảnh VietNamNet)

Theo VietNamNet thông tin, vào khoảng 6h20 cùng ngày, người dân nghe tiếng xì gas tại quán ăn trên, liền sau đó ngọn lửa bùng lên.

Từ trong quán ăn, hai người nam, nữ hốt hoảng chạy ra ngoài trong tình trạng bị bỏng. Cả hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Người dân xung quanh hô hoán nhau mang bình chữa cháy đến tiếp cận, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng ra xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TP Thủ Đức nhanh chóng có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Nổ lớn ở quán cơm tại TP.HCM, 2 người nhập viện cấp cứu - 1
Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn

Ghi nhận của PV Tri Thức Trực Tuyến tại hiện trường, ông Nguyễn Quyền (48 tuổi) ngụ cách quán cơm vài căn cho biết thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng 7h. Lúc đó ông đang ngồi trước hiên nhà uống trà thì nghe tiếng nổ chát chúa vang lên.

Ông hốt hoảng chạy ra xem thì quán cơm tấm mù mịt khói, lửa cũng bùng lên kèm tiếng la hét thất thanh của các nạn nhân.

Người dân địa phương liền dùng nước, bình chữa cháy mini lao đến dập lửa, phát hiện 3 người bị phỏng, áo bị cháy thủng nhiều lỗ.

Trong đó, hai nhân viên quán bị phỏng nặng được mọi người chuyển đến bệnh viện cấp cứu, người còn lại bị phỏng nhẹ là thực khách đang ngồi ăn cơm sườn.

“Khách bị bỏng nhẹ do ngồi xa khu vực bếp. Lúc mọi người chạy đến, trong quán nồng nặc khí gas. Tôi nghĩ vụ cháy bắt nguồn từ bình gas này”, ông Quyền nói.

Trong khi đó, bà Thu Thùy (52 tuổi) sống gần hiện trường, cho biết mọi người thấy nạn nhân bị phỏng nặng nên chở đi bệnh viện liền chứ không chờ xe cứu thương tới. Khoảng hơn 20 phút sau, một xe cứu hỏa cũng đến hiện trường nhưng lửa đã dập tắt trước đó.

Theo người phụ nữ, quán cơm tấm mở bán tại khu vực cũng khá lâu. Thời điểm xảy ra tai nạn, có vài người đang ngồi ăn cơm nhưng may mắn thoát nạn, chỉ một khách bị phỏng nhẹ.

Đại diện UBND phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, cho biết nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do rò rỉ khí gas gây cháy, nổ. Hai nạn nhân bị phỏng nặng được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, thực khách bị phỏng nhẹ tự sơ cứu.

“Quán cơm vừa mới thay bình gas mới. Có thể trong quá trình thay gas bất cẩn khiến van bình gas bị hở và rò rỉ”, vị này chia sẻ.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/no-lon-o-quan-com-tai-tphcm-2-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-d165697.html