Xã hội

Nổ đường ống trong Khu kinh tế Vũng Áng khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Được biết, 3 nạn nhân nói trên là công nhân của nhà thầu phụ làm việc tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa.

Theo đó, khoảng 13h chiều 1/10, trong quá trình thi công bảo dưỡng đường ống khí trong nhà máy điện của Công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa đã xảy ra vụ nổ, khiến 1 người chết, 2 người bị thương. 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 14h chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 3 người đàn ông vào nhập viện, tuy nhiên anh Nguyễn Đình T. (SN 1981, quê Nghệ An) đã tử vong trước khi vào viện và được chuyển đến nhà xác. Còn 2 người bị bỏng nặng vùng mặt và bụng là ông Lê Văn D. (SN 1981, trú Quảng Bình) và anh Võ Tá H. (SN 1992, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Nổ đường ống trong Khu kinh tế Vũng Áng khiến 1 người chết, 2 người bị thương
Nhà máy điện trong khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa. Ảnh: nguồn VNN

"Khi đưa vào viện, chúng tôi được biết họ bị tai nạn do một vụ nổ trong khu liên hợp sản xuất gang thép Formosa; sức khỏe của hai công nhân bị bỏng đã tạm ổn định", lãnh đạo Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông tin với VietNamNet.

Hiện công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong; điều tra nguyên nhân sự cố lao động xảy ra tại Formosa.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/no-uong-ong-trong-khu-kinh-te-vung-ang-khien-1-nguoi-chet-2-nguoi-bi-thuong-a361848.html