Xã hội

Nô đùa với chó nhà, bé gái 6 tuổi ở Tuyên Quang bị tấn công rách mặt thương tâm

Bệnh nhi 6 tuổi ở TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng lo sợ, hoảng loạn sau khi bị chó cắn khiến vùng mặt bị tổn thương nhiều.

Theo báo Lao Động, ngày 15/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận một bệnh nhi N.N.H, 6 tuổi ở TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng lo sợ, hoảng loạn sau khi bị chó cắn. Vùng mặt bị tổn thương nhiều, trán có vết cắn sâu, chảy nhiều máu.

Gia đình của bệnh nhi cho biết, sự việc xảy ra khi bé đang nô đùa cùng con chó nhà nuôi thì bất ngờ bị chó tấn công.

Nô đùa với chó nhà, bé gái 6 tuổi ở Tuyên Quang bị tấn công rách mặt thương tâm
Ảnh minh họa

Bác sĩ Đặng Quang Tuấn - Khoa Tai Mũi họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) cho biết bệnh nhi H nhập viện với vết thương phức tạp ở vùng mặt. Các bác sĩ đã tiến hành cận lâm sàng kiểm tra và xử trí vết thương cho cháu bé.

Hiện bệnh nhi đã được nhập viện điều trị, chăm sóc và theo dõi nội trú tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ, hầu hết trẻ bị chó tấn công đều trong độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, chưa có kỹ năng phòng vệ cho bản thân. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp trẻ đều bị tấn công bởi chó thả rông, không có rọ mõm và không có các biện pháp bảo hộ.

VOV cho hay từ lâu nay, chó luôn được coi là người bạn trung thành của con người. Tuy nhiên, gần đây liên tiếp xảy ra những vụ chó nhà tấn công chủ, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ em, đã khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Nhất là với nhiều chú chó nuôi chưa được tiêm phòng dại, những vết cắn đó còn mang theo nguy cơ nhiễm bệnh dại.

Nhiều người cũng không khỏi lo lắng vì tình trạng chó thả rông ngoài đường mà không hề có rọ mõm. “Chó còn cắn chủ thì với những người lạ ngoài đường thì sao?”.

Tối 3/4/2019, một cháu bé tên T. (khoảng 7 tuổi) khi đang đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ (thị trấn Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên) đã bị một đàn chó nuôi của một nhà dân gần 10 con tấn công. Cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Gia đình sau đó đã xin chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, nhưng cháu bé đã tử vong tối cùng ngày.

Theo nhiều người dân thị trấn Lương Bằng, đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi rất hung dữ, từng tấn công nhiều trẻ em và dân trong khu vực. Chủ nhà cũng được cảnh báo phải nhốt đàn chó lại hoặc đeo rọ mõm an toàn song không thực hiện.

Tại các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Hà Nội, không hề khó để bắt gặp những chú chó to lớn được thả rông ngoài đường hay trong các công viên mà không có rọ mõm. Trẻ em với ánh mắt nhìn sợ hãi và luôn co rúm người mỗi khi đi qua một chú chó lớn.

Theo Đào Vũ (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/no-dua-voi-cho-nha-be-gai-6-tuoi-o-tuyen-quang-bi-tan-cong-rach-mat-a468967.html