Xã hội

Nổ can axit ở chợ “tử thần” Kim Biên TP.HCM, 5 người bị thương

Nam nhân viên chở theo can axit bằng xe máy ở chợ “tử thần” Kim Biên thì bất ngờ bị té ngã. Can axit phát nổ, văng tung toé khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

 
Nam nhân viên chở theo can axit bằng xe máy ở chợ “tử thần” Kim Biên thì bất ngờ bị té ngã. Can axit phát nổ, văng tung toé khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Nổ can axit ở chợ “tử thần” Kim Biên TP.HCM, 5 người bị thương - Ảnh 1.
Chiếc xe nam nhân viên chở theo can axit.

Ngay khi vừa té xuống thì bất ngờ can axit phát nổ, toàn bộ hóa chất trong can bị văng ra ngoài khiến cho nam nhân viên trên bị bỏng nặng ở vùng mặt.

Bên cạnh đó, 4 người đang làm việc bên trong công trình đối diện cửa hàng cũng bị axit văng trúng người, bị thương nặng. Trong đó, người đàn ông tên Cứ (khoảng 36 tuổi) bị bỏng nặng ở vùng cổ, 3 trường hợp khác bị bỏng nặng.

Nổ can axit ở chợ “tử thần” Kim Biên TP.HCM, 5 người bị thương - Ảnh 2.
Phần can chứa axit phát nổ.

Người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt, tiến hành lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng.

Nổ can axit ở chợ “tử thần” Kim Biên TP.HCM, 5 người bị thương - Ảnh 3.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Được biết, bà Cao Thị Minh (quản lý cửa hàng) nói rằng loại axit mà nam nhân viên vận chuyển là axit Clohydric.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, 4 nạn nhân được xác định gồm: Lương Văn Chí (42 tuổi), bị bỏng 60%, Vũ Đinh Cư (43 tuổi), Bùi Văn Hiệp (19 tuổi) và Nguyễn Đình Hiếu (24 tuổi) đang được cấp cứu . Một trường hợp sau khi các bác sĩ kiểm tra bị thương nhẹ nên được đưa về nhà.

Theo Quốc Khanh (Soha.vn/Trí thức trẻ)