Xã hội

Niềm vui của cụ bà được hỗ trợ xây nhà chống lũ ở Hà Tĩnh: 'Sắp có nhà kiên cố, tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về'

Người dân xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sinh sống ở thượng nguồn của hồ Kẻ Gỗ nên mỗi mùa mưa bão về hứng chịu rất nhiều thiệt hại. Có ngôi nhà kiên cố để trú ẩn mùa thiên tai là mong mỏi từ lâu nay của nhiều người dân.

Căn nhà gỗ cấp 4 vách đất của bà Nguyễn Thị Vinh (74 tuổi, trú tại xóm Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ) xây dựng gần 30 năm trước xuống cấp trầm trọng.

Đợt lũ lịch sử năm 2020 khiến vách nhà của bà đổ sập hoàn toàn, mọi đồ đạc trong nhà bị cuốn trôi theo nước lũ. Căn nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào nên bà Vinh không thể trú ẩn, mấy tháng nay phải đi ở nhà người thân.

Niềm vui của cụ bà được hỗ trợ xây nhà chống lũ ở Hà Tĩnh: 'Sắp có nhà kiên cố, tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về'

Niềm vui của cụ bà được hỗ trợ xây nhà chống lũ ở Hà Tĩnh: 'Sắp có nhà kiên cố, tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về' - 1
Ngôi nhà cũ của bà Vinh

"Năm nào mưa bão tôi cũng được đưa đi chỗ khác để trú vì nhà xuống cấp không thể ở được.

Mùa mưa năm ngoái nước dâng vào nhà hơn nửa mét làm sập vách tường bằng đất, tài sản trong nhà cũng mất hết. Đến chỗ làm bàn thờ tổ tiên cũng không có", bà Vinh nói.

Tuổi cao sức yếu, hoàn cảnh lại neo đơn nên việc xây dựng ngôi nhà mới là điều không thể.

Niềm vui bất ngờ đến với bà khi bà là một trong những hoàn cảnh được xét duyệt nhận trợ cấp để làm nhà ở kiên cố, chống bão lũ của tỉnh Hà Tĩnh theo nguồn xã hội hóa.

Niềm vui của cụ bà được hỗ trợ xây nhà chống lũ ở Hà Tĩnh: 'Sắp có nhà kiên cố, tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về' - 2
Bà Vinh vui mừng vì có ngôi nhà mới

Nghe tin được hỗ trợ 70 triệu đồng để làm nhà, bà Vinh mừng rỡ. Số tiền 70 triệu sẽ được giải ngân cho bà Vinh thành 2 đợt, đợt 1 sau khi làm xong phần móng, đợt 2 sẽ giải ngân khi căn nhà hoàn thành.

Có được niềm vui, được sự giúp đỡ thêm của người thân, họ hàng bà Vinh đã mua vật liệu rồi xây nhà. Đến nay căn nhà đã xây được gần nửa, dự kiến đầu tháng 3 dương lịch hoàn thành.

"Từ khi được hỗ trợ xây nhà kiên cố tôi mừng lắm, dự kiến nhà xây hết gần 100 triệu, số tiền còn lại tôi vay mượn, họ hàng giúp đỡ thêm. Tôi là hộ được hưởng niềm vui này đầu tiên trong xã.

Sắp có nhà kiên cố tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ về, không còn phải chạy lũ nữa. Nhà mới sẽ làm móng cao hơn trước, làm thêm gác để đựng tài sản và phong lũ lịch sử thì lên đó ở", bà Vinh chia sẻ.

Niềm vui của cụ bà được hỗ trợ xây nhà chống lũ ở Hà Tĩnh: 'Sắp có nhà kiên cố, tôi đỡ thấp thỏm mỗi khi mưa lũ tràn về' - 3
CaBà Vinh cạnh ngôi nhà mới xâyption

Căn nhà cấp 4 cũ nằm ngay sát hồ Kẻ Gỗ của gia đình bà Lê Thị Giáo (trú xóm Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ) mỗi mùa lũ về là phải di tản. Đợt lũ lịch sử năm ngoái gia đình bà cũng chịu nhiều thiệt hai khi nước tràn vào nhà gần 1 mét.

Bà Giáo cũng là hộ thuộc diện được hỗ trợ tiền để xây dựng nhà kiên cố chống lũ. Nhận thông báo bà Giáo đã bàn bạc với các con vay mượn thêm để làm nhà kiên cố.

"Tôi rất mừng vì được hỗ trợ để làm nhà, gia đình vay mượn thêm để gắng làm một căn kiên cố. Bao năm vất vả vì mưa lũ hi căn nhà mới là niềm mong ước của người dân vùng rốn chúng tôi", bà Giáo cho biết.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Dương – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, Cẩm Mỹ là 1 trong những xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ năm 2020.

Sau khi có văn bản của Ban Chỉ đạo 22 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ và xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai ở Hà Tĩnh, đơn vị đã lên danh sách.

Đợt 1, xã Cẩm Mỹ được xét duyệt 3 hộ đủ điều kiện và đã khởi công làm nhà, đợt 2 có 7 hộ dân đủ điều kiện. Mỗi hộ dân sẽ được hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng, giải ngân trong 2 lần, khi bỏ móng nhà và khi nhà hoàn thành.

"Số tiền góp phần hỗ trợ người dân xây dựng nhà kiên cố, bản thân các hộ dân còn phải vay mượn, người thân giúp đỡ thêm. Khi xây nhà chúng tôi đã hướng dẫn bà con xây cao phần móng và làm thêm gác để tài sản.

Ngoài những hộ dân này, phía xã cũng kêu gọi, ủng hộ để hỗ trợ các hoàn cảnh khác cũng khó khăn làm nhà, sửa chữa lại nhà để đảm bảo an toàn", ông Dương cho hay.

Theo Ngọc Thắng (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/niem-vui-cua-cu-ba-duoc-ho-tro-xay-nha-chong-lu-o-ha-tinh-sap-co-nha-kien-co-toi-do-thap-thom-moi-khi-mua-lu-tran-ve-161211703070026260.htm